Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ninh Bình: Lễ Công bố xã Thượng Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới

Hồng Minh - 13:39, 20/08/2022

Ngày 20/8, xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ Công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng cho cán bộ và Nhân dân xã Thượng Hòa
Ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng cho cán bộ và Nhân dân xã Thượng Hòa

Thượng Hòa là xã nghèo của huyện Nho Quan, ngoài nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã còn được hỗ trợ đầu tư theo Chương trình 135 (có 2 thôn thuộc diện chính sách này), được hưởng các chính sách hỗ trợ từ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và từ nguồn vốn của các tổ chức phi Chính phủ...

Mặt khác, với sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt có sự đồng thuận cao của Nhân dân tự nguyện đóng góp trí tuệ, công sức, tài sản, chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM. Khi mới bắt đầu thực hiện Chương trình năm 2010, xã chưa đạt tiêu chí nào. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Xuất phát từ một xã thuần nông, cơ cấu lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, sản xuất phụ thuộc điều kiện tự nhiên. Theo kết quả rà soát, đánh giá thu nhập năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt: 50,43 triệu đồng/người/năm. Hết năm 2021 đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Đảng ủy, chính quyền xã đã tích cực chỉ đạo Nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà, phát huy thế mạnh của vùng kinh tế. Khuyến khích phát triển các ngành nghề, dịch vụ phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch thương mại tăng nhanh.

Trên địa bàn xã có 1 doanh nghiệp và 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề đang hoạt động hiệu quả, thu hút 90 lao động với mức thu nhập ổn định từ 4,5 triệu đồng/tháng/người.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã đã huy động nguồn lực với tổng kinh phí đạt trên 285.495 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 48,46%, Nhân dân tham gia đóng góp chiếm 28,49% còn lại là nguồn vốn doanh nghiệp và vốn vay tín dụng.

Nguồn vốn trên được tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện 100% đường xã và đường liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. 100% tỷ lệ đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa bảo đảm đi lại thuận tiện. Xã đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học. 100% số trường trong xã và trạm y tế xã đều đạt chuẩn quốc gia; 100% thôn có nhà văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Tại buổi lễ, ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng cho cán bộ và Nhân dân xã Thượng Hòa. Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

Tin cùng chuyên mục
Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Từ nhiều năm qua, công tác giảm nghèo của Việt Nam được các quốc gia và tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh gia cao; trong đó, kết quả giảm nghèo đa chiều đặc biệt ấn tượng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thành quả giảm nghèo ở địa bàn này xuất phát từ hệ thống chính sách đầu tư, hỗ trợ toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.