Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Ninh Thuận: Dòng vốn tín dụng đổi thay vùng đất khó

Tùng Nguyên - 13:25, 14/06/2025

Vùng đất đầy nắng và gió Ninh Thuận đang đổi thay từng ngày, nhất là trong công tác giảm nghèo ở vùng có đông đồng bào DTTS. Một trong những “cú hích” cho sự phát triển ở những địa bàn khó khăn của Ninh Thuận là dòng vốn tín dụng chính sách đang được triển khai trúng nhu câu của người dân.

Vốn tín dụng đang “phủ xanh” vùng đất đầy nắng và gió Ninh Thuận. (Trong ảnh: Mô hình trồng măng tây từ vốn vay tín dụng đang đem lại hiệu quả cao ở xã An Hải, huyện Ninh Phước)
Vốn tín dụng đang “phủ xanh” vùng đất đầy nắng và gió Ninh Thuận. (Trong ảnh: Mô hình trồng măng tây từ vốn vay tín dụng đang đem lại hiệu quả cao ở xã An Hải, huyện Ninh Phước)

Tỉnh Ninh Thuận có 32 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 24,3% dân số của tỉnh. Đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn do đây là một trong những khu vực khô hạn nhất cả nước.

Vượt lên trên tất cả khó khăn thách thức, đời sống đồng bào DTTS ở Ninh Thuận đang mỗi ngày một đổi thay nhờ chính sách chăm lo của Đảng, Nhà nước; nỗ lực của các ngành, các cấp trong tỉnh và sự vươn lên của người dân. Trong đó đặc biệt có sự góp phần quan trọng và hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách.

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận, tính đến ngày 31/5/2025, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 4.070 tỷ đồng, tăng 242 tỷ đồng so với đầu năm; đặc biệt, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 201 tỷ đồng, tăng 50,5 tỷ đồng so với năm 2024, hoàn thành 101% kế hoạch giao. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh, tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị phân giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác xét duyệt đối tượng vay vốn đảm bảo đúng quy định.

Doanh số cho vay từ đầu năm đạt 746 tỷ đồng/15.074 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh, lắp đặt công trình nước sạch và các chương trình vay vốn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập, cho vay tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...; nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 4.052 tỷ đồng, với hơn 83.000 khách hàng còn dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo nhanh, bền vững của tỉnh. Hết năm 2024, toàn tỉnh còn 12.411 hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 6,49%, giảm 2,33% so với năm 2023. Trong đó, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,6%, giảm 1,61% so với năm 2023; hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,89%, giảm 0,71% so với năm 2023.

Đặc biệt, các địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống có kết quả giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra. Trong đó cao nhất là TP. Phan Rang-Tháp Chàm (đạt 156%), Ninh Hải đạt 115%, Bác Ái đạt 119%, Thuận Bắc đạt 105%, Thuận Nam đạt 111%, Ninh Phước đạt 102%.

Kết quả giảm nghèo này một phần đến từ hiệu quả của vốn tín dụng chính sách đầu tư vào các mô hình kinh tế được triển khai, nhân rộng ở các địa phương. Như tại huyện Ninh Phước, từ vốn tín dụng chính sách, mô hình liên kết chuỗi măng tây xanh với vai trò chủ lực của Hợp tác xã An Hải và Phước Hải đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện, xã An Hải là địa phương có diện tích trồng cây măng tây nhiều nhất ở tỉnh Ninh Thuận với trên 120 ha măng tây.

Vốn tín dụng chính sách cũng đã và đang “chuyển hóa” tư duy sản xuất và tác động trực tiếp đến thu nhập của từng hộ gia đình đồng bào DTTS ở Ninh Thuận. Nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời cũng là tấm gương vượt khó để các hộ khác học tập, làm theo.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận “cõng” vốn tín dụng đến vùng sâu, vùng xa.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận “cõng” vốn tín dụng đến vùng sâu, vùng xa.

Trước đây, gia đình chị Pi Năng Xuyến là một hộ nghèo ở thôn Do, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn. Cơ hội thoát nghèo của chị Xuyến đến khi gia đình được được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua một con bò sinh sản.

“Chỉ sau vài năm, bò đã sinh sản, kinh tế gia đình cũng dần khấm khá hơn. Căn nhà cũng được sửa sang lại kiên cố, sạch sẽ hơn trước rất nhiều”, chị Xuyến vui vẻ nói.

Theo ông Lê Minh Lộc, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận, cùng với công tác cho vay, hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật được quan tâm, chú trọng, hầu hết những hộ vay vốn đều có chuyển biến trong nhận thức, sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hợp lý, làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Tín dụng chính sách xã hội  tiếp tục góp phần tích cực thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ông Lộc cũng cho rằng, ngoài kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, nguồn vốn địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay so với toàn quốc còn thấp, chỉ mới đạt hơn 4,9% trên tổng nguồn vốn.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2025, theo ông Lộc, thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ tập trung triển khai có hiệu quả chỉ tiêu huy động nguồn lực tín dụng chính sách xã hội và trình cân đối chính quyền các cấp quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quyền lợi, trách nhiệm khi vay vốn, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy hiệu quả vốn vay.

Tin cùng chuyên mục
Chi bộ Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi: Khẳng định và phát huy vai trò là cơ quan Thường trực Chương trình MTQG 1719

Chi bộ Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi: Khẳng định và phát huy vai trò là cơ quan Thường trực Chương trình MTQG 1719

Ngày 13/6, Chi bộ Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi (thuộc Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr dự và chỉ đạo Đại hội.