Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ninh Thuận: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc Tết Ramưwan 2025

Thái Sơn Ngọc - 6 giờ trước

Nhân dịp Tết Ramưwan năm 2025, chiều 24/2, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, đã đến thăm và chúc mừng Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh cùng các vị Sư cả, chức việc và cá nhân tiêu biểu trong đồng bào Chăm. Cùng đi có bà Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn của Mặt trận tỉnh.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh.
Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh

Đến thăm Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tại xã Phước Nam (huyện Thuận Nam), ông Lê Văn Bình chúc các vị chức sắc cùng gia đình và bà con tín đồ Hồi giáo Bàni, Hồi giáo Islam sức khỏe dồi dào, đón Tết Ramưwan 2025 đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, hạnh phúc.

Nhân dịp này, ông cũng thông tin đến các vị chức sắc về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới. Năm 2024, kinh tế Ninh Thuận tăng trưởng đạt trên 8,7%. Trong năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 13-14%, thu nhập bình quân đầu người từ 113-114 triệu đồng/người và thu ngân sách trên địa bàn khoảng 5.500 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh.
Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh

Đặc biệt, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được Chính phủ xác định phấn đấu hoàn thành vào năm 2030, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tiến hành sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn, đảm bảo năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Lê Văn Bình mong muốn các vị chức sắc Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni và Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tích cực vận động bà con tín đồ đồng thuận cao, cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thành công dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan gia đình Sư cả Châu Minh Hương, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh.
Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan gia đình Sư cả Châu Minh Hương, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh

Thay mặt đồng bào Chăm, Sư cả Châu Minh Hương, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận và ông Thành Thanh Tâm, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận, đã bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc Tết Ramưwan 2025. Các vị chức sắc cho biết đồng bào Chăm đón Tết Ramưwan trong không khí đầm ấm, vui tươi.

Đồng thời, các vị chức sắc và chức việc sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, họ sẽ vận động tín đồ đồng thuận và ủng hộ chủ trương xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan gia đình Imưm Từ Công Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh.
Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan gia đình Imưm Từ Công Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh
Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan gia đình Imưm Phú Minh Mạng, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.
Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan gia đình Imưm Phú Minh Mạng, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận
Tin cùng chuyên mục
Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga: Độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga: Độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố

Quan hệ chính trị Việt Nam - Liên bang Nga luôn có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/01/1950, quan hệ song phương đã đạt nhiều cột mốc mới. Khẳng định này được ông Võ Xuân Hoan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đưa ra tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Liên bang Nga, diễn ra ngày 25/5, tại TP. Hồ Chí Minh.