Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Người phụ nữ “ba vai” xây dựng thôn làng no ấm

Thái Sơn Ngọc - 18:41, 21/02/2025

Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chúng tôi đến thôn Rã Giữa, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và thật sự ấn tượng với khu dân cư vùng đồng bào DTTS có cuộc sống thanh bình. Trẻ em đến trường học tập chăm ngoan, người lớn đưa đàn gia súc chăn thả dưới tán lá rừng. Tại thôn Rã Giữa, người phụ nữ “ba vai” Chamaléa Thị Khém là điển hình tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, chị tích cực vận động đồng bào Raglay chung tay xây dựng bản làng no ấm.

“Chị ba vai” Chamaléa Thị Khém (bìa phải) trao đổi với phụ nữ thôn Rã Giữa về việc giúp nhau phát triển kinh tế.
“Chị ba vai” Chamaléa Thị Khém (bìa phải) trao đổi với phụ nữ thôn Rã Giữa về việc giúp nhau phát triển kinh tế.

Sáng ngày 10/2, chị Chamaléa Thị Khém gặp gỡ trao đổi cùng phụ nữ thôn Rã Giữa giúp nhau ra đồng chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 2024 - 2025. Trao đổi với “chị ba vai” (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Phụ nữ) ở xã vùng cao Phước Trung, chúng tôi được biết, Chi bộ có 16 đảng viên, nhiều năm qua luôn phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, tập trung lãnh đạo xây dựng khu cư ngày càng phát triển no ấm. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch - vững mạnh 5 năm liền (2020- 2024), được Huyện ủy Bác Ái tặng giấy khen.

Toàn thôn hiện có 164 hộ với 677 khẩu, đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập từ canh tác 94 ha ruộng lúa canh tác 2-3 vụ/năm. Bà con chăn nuôi trên 3.800 con gia súc có sừng, bình quân mỗi hộ có trên 23 con gia súc, chủ yếu là dê, cừu (tổng đàn 3.176 con) và trâu, bò (tổng đàn 720 con). Nhiều nông hộ xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện sinh hoạt, nuôi con ăn học nhờ nguồn lợi từ chăn nuôi gia súc. Tính đến cuối năm 2024, thôn Rã Giữa còn 30 hộ nghèo, chiếm 18% số hộ ở khu dân cư, giảm 10 hộ so với cuối năm 2023.

Chị Chamaléa Thị Khém dự trữ rơm cung cấp thức ăn cho đàn gia súc trong mùa khô 2025.
Chị Chamaléa Thị Khém dự trữ rơm cung cấp thức ăn cho đàn gia súc trong mùa khô 2025.

Gia đình chị Chamaléa Khém là một trong những hộ sớm thoát nghèo nhờ thu nhập từ chăn nuôi bò đem lại. Từ giữa năm 2008, chị vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái để mua 2 con bê cái giống khởi nghiệp chăn nuôi. Qua nhiều lần bán bò trả nợ vay ngân hàng và lấy vốn làm nhà, mua sắm phương tiện đi lại, hiện nay đàn bò của gia đình chị vẫn còn 8 con. Chị trồng 2 sào cỏ voi kết hợp 100 cuộn rơm từ ruộng lúa của gia đình, bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong những tháng mùa khô.

Ngoài ra, gia đình chị vừa thu hoạch 6 sào lúa vụ mùa, đạt năng suất 5 tạ sào, với giá bán lúa tươi 6.800 đồng/kg, giúp chị có thu nhập trên 20 triệu đồng. Thời điểm này, chị tiếp tục xuống giống vụ lúa Đông Xuân. Kinh tế gia đình ổn định, giúp chị Chamaléa Khém yên tâm chăm lo công tác xã hội, xây dựng khu dân cư no ấm.

Các hộ Chamaléa Thị Điêu, Pi Năng Thị Phanh, Tain Thị Lượm, Pi Năng Thị Rong…, là những hội viên được “chị ba vai” đồng hành giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chị cũng đã phối hợp tuyên truyền vận động 5 lao động trẻ trong thôn hợp đồng làm việc có thời hạn tại các nước Ả Rập Xê Út, Malaysia. Lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài bảo đảm thu nhập ổn định, nâng cao đời sống gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chị Chamaléa Thị Khém chăm sóc đàn bò của gia đình.
Chị Chamaléa Thị Khém chăm sóc đàn bò của gia đình.

Thôn Rã Giữa hiện có 128 hội viên phụ nữ được Chi hội Phụ nữ tín chấp cho 47 lượt hội viên vay vốn ngân hàng với số tiền 2.258 triệu đồng, bình quân mỗi hộ được vay gần 50 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Chi hội tập trung triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719).

Chị Chamalea Thị Khém cùng các thành viên trong Ban chấp hành chi hội và Người có uy tín Mai Liên cùng các thành viên Mặt trận thôn đến từng ngõ, gõ từng nhà vận động chị em tích cực tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động bà con nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến giới trong gia đình và cộng đồng; bài trừ tập tục lạc hậu và giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời thực hiện tốt công tác hòa giải các vụ việc “cơm chưa lành, canh chưa ngọt” trong một số gia đình, gắn kết nghĩa xóm tình làng, tích cực giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Với sự tận tâm trong công tác xã hội, chị Chamaléa Thị Khém vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương năm 2024. Đồng thời, chị được Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen về đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tin cùng chuyên mục
"Biệt đội” cứu hộ xe 0 đồng ở Hội An, Quảng Nam

"Biệt đội” cứu hộ xe 0 đồng ở Hội An, Quảng Nam

Làm nhiều công việc khác nhau, nhưng các anh đều có chung mong muốn giúp đỡ những người gặp sự cố về xe cộ trong đêm nên đã thành lập nhóm SOS Hội An. Hơn 3 năm nay, hàng nghìn lượt ô tô, xe máy của người dân không may gặp sự cố trong đêm được Đội của các anh hỗ trợ kịp trời, với chi phí chỉ bằng... một nụ cười.