Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Ninh Thuận: Liên kết phát triển mô hình kinh tế HTX

PV - 13:19, 17/09/2019

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, hỗ trợ thực hiện sản xuất hiệu quả. Tiêu biểu là hoạt động hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại doanh thu cao cho các HTX.

Thành công từ áp dụng KH-KT

HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước) đã khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để canh tác các loại cây trồng cạn. HTX đã vận động thành viên chuyển 35ha rau xanh sang trồng măng tây xanh, ứng dụng công nghệ cao (CNC) để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Điểm nổi bật của HTX là sản xuất, kinh doanh theo hướng liên doanh, liên kết chuyển giao khoa học-kỹ thuật (KH-KT) và tiêu thụ sản phẩm. Từ đầu năm 2019 đến nay, HTX ký hợp đồng với Trang trại Nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến bán gần 18 tấn măng tây xanh, lợi nhuận thu được hàng trăm triệu đồng.

HTX Tuấn Tú đi đầu trong việc áp dụng KH-KT và liên kết với người dân trong sản xuất măng tây đạt hiệu quả cao. HTX Tuấn Tú đi đầu trong việc áp dụng KH-KT và liên kết với người dân trong sản xuất măng tây đạt hiệu quả cao.

Ông Hùng Ky, Giám đốc HTX, đưa chúng tôi đi thăm mô hình sản xuất ứng dụng CNC trên vùng đất cát ven biển xã An Hải. Ông Hùng Ky cho biết: “Được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, HTX lắp đặt hệ thống bơm tưới nhỏ giọt cho 3 sào đất trồng măng tây xanh. Hội Nông dân cũng đã hỗ trợ cho HTX 50% vốn lắp đặt hệ thống điều khiển tưới tự động hóa trị giá 27 triệu đồng. Nhờ áp dụng đồng bộ tiến bộ KH-KT CNC vào canh tác đã giảm đáng kể công lao động, nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập cho các gia đình”.

HTX Nho Evergreen Ninh Thuận (phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm) cũng đã đẩy mạnh áp dụng KH-KT vào sản xuất. Với mục tiêu đưa sản phẩm nho sạch đến với người tiêu dùng, thời gian qua, HTX nỗ lực mở rộng phát triển cây nho theo hướng chuẩn VietGAP (Tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp ở Việt Nam).

Vườn nho liên kết giữa người dân với HTX Nho Evergreen Ninh Thuận mang lại lợi nhuận cao cho cả người dân và HTX. Vườn nho liên kết giữa người dân với HTX Nho Evergreen Ninh Thuận mang lại lợi nhuận cao cho cả người dân và HTX.

Ông Phan Thanh Hậu, phường Văn Hải, một trong những thành viên của HTX, đã áp dụng kỹ thuật canh tác bao trái cho 7 sào nho giống mới NH 01-152. Theo ông Hậu, việc áp dụng kỹ thuật bao trái sẽ cho ra chùm nho có mẫu mã đẹp, chất lượng quả ngọt và an toàn. Đây là mô hình canh tác được HTX định hướng cho các thành viên trồng nho áp dụng. Mô hình đang phát triển rất hiệu quả.

Liên kết để cùng phát triển

HTX Nho Evergreen Ninh Thuận đã chủ động liên kết với Công ty TNHH SX-TM Mộc Thành Quả (TP. Hồ Chí Minh) nhằm đưa sản phẩm vào các siêu thị. Để đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng trong cả nước, HTX phối hợp với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố áp dụng kỹ thuật bao trái, quy mô 5ha; đồng thời, thực hiện các quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến, đóng gói, bảo quản bảo đảm các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Nguyễn Hải Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, cho biết: “Sau khi thành lập, HTX đã kết nối được một số khách hàng đưa nho tiêu thụ tại một số đại lý, siêu thị trong và ngoài tỉnh như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Hiện HTX Nho Evergreen Ninh Thuận đang liên kết với nông dân canh tác 15ha nho trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó, có 5ha nho áp dụng kỹ thuật bao trái”.

Tương tự, HTX Tuấn Tú tập trung liên kết với người dân, cùng nhau sản xuất và chia sẻ lợi nhuận. Khi tham gia vào HTX, các thành viên đều được hỗ trợ về vốn, phân bón, hướng dẫn áp dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm. Đồng thời, HTX ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm măng tây xanh với doanh nghiệp, góp phần ổn định đầu ra, giúp các thành viên yên tâm sản xuất, không còn nỗi lo “được mùa mất giá”.

Thành công của HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú và HTX Nho Evergreen Ninh Thuận cho thấy, việc tuân thủ phương châm chia sẻ rủi ro, phân phối lợi ích hài hòa trong sản xuất nông nghiệp, thông qua hình thức liên kết với doanh nghiệp là rất cần thiết. Đây là hướng đi tất yếu để các HTX hoạt động có hiệu quả, đứng vững trong nền kinh tế thị trường.

THÀNH NHÂN

Tin cùng chuyên mục
Nhật Bản trồng cỏ biển để thu giữ carbon giúp phòng, chống biến đổi khí hậu

Nhật Bản trồng cỏ biển để thu giữ carbon giúp phòng, chống biến đổi khí hậu

Nhằm giúp chống biến đổi khí hậu khi Nhật Bản đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Nhật Bản đã triển khai dự án khôi phục hệ sinh thái tự nhiên dọc bờ biển của thành phố cảng Yokohama, phía Nam Tokyo, bằng cách trồng rong lươn - loại cỏ biển màu xanh nhạt.