Đồng bào Raglay ở huyện Bắc Ái sản xuất nông nghiệp. (Ảnh minh họa)Chất lượng cuộc sống được nâng lên
Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, năm 2023, Nhà máy nước Phước Hòa, xã Phước Hòa, huyện Bác Ái được đưa vào sử dụng. Hệ thống ống nước sạch về tận thôn đã góp phần thay đổi chất lượng sống của đồng bào DTTS.
Chị Chama Léa Thị Thảo, ngụ thôn Tà Lọt, xã Phước Hòa, huyện Bác Ái cho biết: Từ khi có nhà máy nước, người dân không phải sống trong cảnh thiếu nước sạch như trước, sức khỏe được đảm bảo, chất lượng cuộc sống được nâng lên.

Thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, ngoài việc triển khai nội dung có liên quan, tỉnh Ninh Thuận thực hiện rà soát, bố trí ổn định dân cư, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các quy hoạch. Qua đó đáp ứng yêu cầu về đất ở, đất sản xuất, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, phù hợp với phong tục tập quán của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, tránh đầu tư dàn trải và phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Long Biên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
Tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, trong 3 năm (từ 2022 - 2024), với nguồn lực từ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719, xã Bắc Sơn được đầu tư trên 2.412 triệu đồng. Nguồn kinh phí đã giúp cho 196 hộ nghèo mua sắm phương tiện sản xuất, giống gia súc, tạo sinh kế giúp bà con bước đầu phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đồng thời đầu tư 12.012 triệu đồng thi công mặt bằng hạ tầng đất ở và xây dựng nhà ở cho 106 hộ nghèo đồng bào Raglay tại địa phương.
Thông tin từ UBND huyện Thuận Bắc cho biết: Từ năm 2022 - 2024), nguồn lực đầu tư từ Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 đã giúp địa phương giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS khó khăn với khoảng trên 725 hộ tại 5 xã được hỗ trợ. Đồng thời, huyện đã huy động các nguồn lực xã hội trên 64.200 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bảo đảm 100% tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã đều được bê tông xi măng, bê tông nhựa nóng, trên 98% số hộ vùng đồng bào DTTS và miền núi được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sạch sinh hoạt…
Tuyến đường giao thông kết nối liên vùng được xây dựng mới qua địa bàn xã miền núi Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN).Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719
Giai đoạn 2022 - 2024, toàn tỉnh Ninh Thuận có 5.001 hộ đồng bào DTTS nghèo có nhu cầu hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Dự án 1, Chương trình MTQG 1719. Trong đó, 739 hộ có nhu cầu về đất ở, 1.290 hộ có như cầu về nhà ở, 1.330 hộ có nhu cầu về đất sản xuất, 956 hộ có nhu cầu chuyển đồi nghề, 686 hộ có nhu cầu về nước sinh hoạt phân tân và các địa phương có nhu cầu 5 công trình nước sinh hoạt tập trung. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và hoàn thành 317 căn nhà ở cho hộ nghèo ở 2 huyện Ninh Sơn, Bác Ái. Đã có 1.936 hộ nghèo được hỗ trợ giống vật nuôi, hỗ trợ kinh phí mua sắm nông cụ sản xuất nông nghiệp; 539 hộ được hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt phân tán…
Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận: Thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, ngoài việc triển khai nội dung có liên quan, tỉnh Ninh Thuận thực hiện rà soát, bố trí ổn định dân cư, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các quy hoạch. Qua đó đáp ứng yêu cầu về đất ở, đất sản xuất, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, phù hợp với phong tục tập quán của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, tránh đầu tư dàn trải và phát triển bền vững.
“Tỉnh sẽ thực hiện hoàn thành dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện thanh quyết toán các dự án, sớm đưa dân đến sinh sống ổn định lâu dài theo thứ tự ưu tiên, tức những nơi có nguy cơ cao về thiên tai được bố trí thực hiện trước, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra” - ông Nguyễn Long Biên cho biết thêm.
Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu trong năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,5%, riêng huyện miền núi Bác Ái giảm 4% để góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tăng cường lồng ghép các nguồn lực, dự kiến phân bổ trên 318 tỷ đồng từ ngân sách triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, nội dung chính sách của ba chương trình, gồm: Chương trình MTQG 1719; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới.