Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

“Nỗ lực chăm lo cho các em học sinh dân tộc thiểu số”

Trọng Bảo - 12:58, 07/09/2021

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái tổ chức ngày 7/9. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương tham gia cùng Đoàn công tác của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường

Để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trường tổ chức Lễ Khai giảng theo hình thức cử đại diện học sinh các khối; riêng học sinh khối lớp 10 tham dự đầy đủ.

Phát biểu và đánh trống khai giảng năm học mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà ngành Giáo dục Yên Bái và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng quà Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Ảnh: Quốc Thắng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng quà Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Ảnh: Quốc Thắng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, thời gian tới Nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ; ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, độc lập, không tự ti, khẳng định chất lượng giáo dục đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhà trường cần tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, khơi dậy tiềm năng, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Đồng thời, quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, động viên các em học sinh chăm ngoan, học tập tốt, trở thành những người có ích cho xã hội.

Chủ tịch nước trao tặng 100 triệu đồng cho Qũy khuyến học của nhà trường
Chủ tịch nước trao tặng 100 triệu đồng cho Qũy khuyến học của nhà trường

Chủ tịch nước hy vọng các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, để mai sau là những công dân tốt, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo; nỗ lực chăm lo cho các em học sinh người dân tộc thiểu số.

Nhân dịp tham dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã trao tặng nhà trường 1.000 bộ test nhanh phòng, chống Covid-19 và 1.200 khẩu trang y tế 3D (tổng giá trị 250 triệu đồng)./.

Tin cùng chuyên mục