Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Nỗi bất an bên bờ sông Trường

T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước

Nhiều hộ dân sinh sống dọc bờ sông Trường, xã Phước Hiệp, TP. Đà Nẵng đang tiếp tục đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Nhà cửa, đất ở và đất sản xuất bị đe dọa trực tiếp mỗi khi xuất hiện mưa lớn, nước sông dâng cao.

Thấp thỏm nỗi lo mất nhà, mất đất

Những ngày đầu tháng 11, gần 10km bờ sông Trường qua các thôn 2, 3 và 4 của xã Phước Hiệp, TP. Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở mới. Sau nhiều đợt mưa lớn, dòng chảy mạnh và dâng cao bất thường đã khoét sâu vào bờ, gây xói lở nhanh hơn so với các năm trước.

Do mưa lớn những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, kết hợp với thủy điện xả lũ, bờ sông Trường bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh Huy Trường)
Do mưa lớn những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, kết hợp với thủy điện xả lũ, bờ sông Trường bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh Huy Trường)

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Bé ở thôn 4 nằm sát mép nước, hiện chỉ cách bờ sông vài bước chân. Đợt lũ cuối tháng 10 khiến nước lên nhanh, gia đình bà đã mất ngủ nhiều đêm vì lo lắng.

Nhà của bà Nguyễn Thị Bé nằm chênh vênh bên mép sóng. (Ảnh Huy Trường)
Nhà của bà Nguyễn Thị Bé nằm chênh vênh bên mép sóng. (Ảnh Huy Trường)

“Nhà tôi ngày nào cũng lo. Nước chảy xiết ngay sát móng, nếu không có biện pháp xử lý thì nguy cơ mất nhà có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, bà Bé cho biết.

Nhiều căn nhà nằm chênh vênh bên miệng sông do sạt lở. (Ảnh Huy Trường)
Nhiều căn nhà nằm chênh vênh bên miệng sông do sạt lở. (Ảnh Huy Trường)

Gần đó, nhà của anh Hồ Văn Thạnh bị ảnh hưởng nặng hơn. Sóng đánh vào sâu hơn một mét khiến nền và móng nhà bị hở, công trình phụ và khu vực bếp nhà anh Thạnh đã bị cuốn trôi.

Nhà của anh Hồ Văn Thạnh bị nước ngạm sâu vào trong, nguy cơ đổ sụp. (Ảnh Huy Trường)
Nhà của anh Hồ Văn Thạnh bị nước ngạm sâu vào trong, nguy cơ đổ sụp. (Ảnh Huy Trường)

“Nhà tôi giờ chỉ còn đứng tạm. Mỗi trận mưa lớn là lại lo sẽ sụp. Bao nhiêu năm tích cóp, giờ đứng trước nguy cơ mất trắng. Gia đình tôi rất mong được các cấp chính quyền hỗ trợ để ổn định chỗ ở”, anh Thạnh nói.

Bếp và công trình phụ nhà anh Hồ Văn Thạnh đã bị sạt lở cuốn trôi. (Ảnh Huy Trường)
Bếp và công trình phụ nhà anh Hồ Văn Thạnh đã bị sạt lở cuốn trôi. (Ảnh Huy Trường)

Không chỉ nhà cửa, nhiều diện tích đất trồng cau, hoa màu ven sông cũng bị xói mòn, cây trồng bị cuốn xuống dòng nước. Nhiều hộ dân ghi nhận diện tích đất canh tác giảm rõ rệt sau mỗi đợt mưa lũ.

Sạt lở ăn sâu vào bờ, cuốn phăng nhiều diện tích cây trồng của người dân. (Ảnh Huy Trường)
Sạt lở ăn sâu vào bờ, cuốn phăng nhiều diện tích cây trồng của người dân. (Ảnh Huy Trường)

Ghi nhận ngày 15/11 của phóng viên cho thấy, đã có hàng chục nhà dân trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp; nhiều điểm sạt lở tiến sát khu dân cư chỉ còn cách vài mét. Một số đoạn tiếp tục bị khoét sâu sau từng đợt nước lớn, gây tâm lý bất an trong cộng đồng.

Cần sớm tái định cư cho người dân

Người dân cho rằng mức độ sạt lở năm nay nghiêm trọng hơn các năm trước. Một số đoạn bờ kè được xây dựng chống xói lở đã bị nước lũ đánh bật. Các công trình ngăn nước, đường dân sinh dọc bờ sông mới đưa vào sử dụng cũng bị xói chân và nứt dài.

Những đoạn bờ kè dọc theo bờ sông cũng bị sóng phá nát. (Ảnh Huy Trường)
Những đoạn bờ kè dọc theo bờ sông cũng bị sóng phá nát. (Ảnh Huy Trường)

Tại khu vực cầu sông Trường – tuyến lưu thông quan trọng của hàng trăm hộ dân – đất ở hai bên mố cầu đã bị khoét sâu, nước tiếp tục tấn công vào chân cầu. Người dân lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến độ an toàn của công trình.

Công trình chắn sóng ở bờ sông cũng nát vụn sau lũ. (Ảnh Huy Trường)
Công trình chắn sóng ở bờ sông cũng nát vụn sau lũ. (Ảnh Huy Trường)

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND xã Phước Hiệp đã rà soát toàn bộ khu vực nguy cơ cao, đồng thời di dời khẩn cấp hai hộ bị sập nhà hoàn toàn. Các hộ trong vùng nguy hiểm được yêu cầu theo dõi sát tình hình nước sông và sẵn sàng di dời khi có thông báo của chính quyền địa phương.

Đầu cầu bắc qua sông Trường cũng bị nước đánh vào, gây hõm sâu. (Ảnh Huy Trường)
Đầu cầu bắc qua sông Trường cũng bị nước đánh vào, gây hõm sâu. (Ảnh Huy Trường)

Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, cho biết: “Tình trạng sạt lở bờ sông Trường năm nay đã ở mức báo động. Nếu không có giải pháp căn cơ, nhiều hộ dân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. Địa phương đang thống kê thiệt hại và kiến nghị cấp trên hỗ trợ khẩn cấp”.

Nhiều nơi được cắm biển cảnh báo do sạt lở đất dọc sông Trường. (Ảnh Huy Trường)
Nhiều nơi được cắm biển cảnh báo do sạt lở đất dọc sông Trường. (Ảnh Huy Trường)

Theo ông Hải, xã đã đề xuất UBND TP. Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân ở vùng nguy cơ cao về sạt lở và ngập lụt. Địa phương cũng kiến nghị đầu tư hệ thống kè kiên cố dọc bờ sông nhằm bảo đảm an toàn lâu dài, hạn chế rủi ro trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.

Người dân mong muốn các cấp sớm xây dựng bờ kè, đồng thời bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống. (Ảnh Huy Trường)
Người dân mong muốn các cấp sớm xây dựng bờ kè, đồng thời bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống. (Ảnh Huy Trường)

Dòng sông Trường vẫn chảy mạnh, tiếp tục mang theo lượng nước lớn từ thượng nguồn. Trong khi chờ các giải pháp ổn định và bền vững, người dân nơi đây vẫn sống trong tâm trạng lo lắng trước mỗi đợt mưa mới. Việc đầu tư hệ thống bảo vệ bờ sông và bố trí tái định cư được xem là giải pháp cấp thiết để bảo đảm an toàn cho người dân, góp phần ổn định đời sống và sản xuất tại địa phương.