Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Nông dân Lào Cai cần chủ động phòng, chống rét cho cây trồng

Trọng Bảo - 10:27, 30/12/2019

Những ngày gần đây, nhiệt độ tại Lào Cai liên tục xuống thấp, đặc biệt vào đêm và sáng. Tại những khu vực núi cao như Bát Xát, Mường Khương, Sa Pa xuất hiện sương muối, một số nơi có băng giá. Thời tiết chuyển lạnh đột ngột đã và đang ảnh hưởng tới cây trồng của người nông dân.

Nhiệt độ giảm sâu bất thường khiến cho diện tích trồng rau màu của bà con nông dân bị thối hỏng
Nhiệt độ giảm sâu bất thường khiến cho diện tích trồng rau màu của bà con nông dân bị thối hỏng

Hàng loạt diện tích su su, cải bắp, cải cúc… ở huyện vùng cao Sa Pa đang xanh tốt bỗng táp rụi như bị đốt cháy chỉ sau một đợt sương muối dày đặc vào đêm 7/12 vừa qua. Bà Đỗ Thị Liên, Giám đốc HTX Hoa Đào (Sa Pa) cho biết: HTX sở hữu trên 100ha su su, tập trung chủ yếu ở khu vực đèo Ô Quý Hồ ở độ cao trên 1.500m so với mặt nước biển. Hằng năm việc bảo vệ giàn su su đều được chủ động. Tuy nhiên, năm nay, sương muối xuất hiện sớm cả tháng so với năm trước, cùng nhiệt độ xuống mức âm đã khiến HTX không kịp trở tay, rất may đợt rét chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nếu kéo dài thêm 3 - 4 hôm thì thiệt hại sẽ rất lớn.

“Chúng tôi trồng rau, hoa đã nhiều năm nay tại Sa Pa, nhưng năm nay nhiệt độ hạ thấp đột ngột rồi băng, sương muối khiến chúng tôi rất bất ngờ. Bây giờ chúng tôi đang tập trung nhân lực thu nhặt các quả giống, đồng thời cắt giây trên giàn cuộn xuống hố gốc để tránh sương mối, băng tuyết những đợt tới”, bà Liên cho biết thêm.

Ngoài diện tích trồng su su ở khu vực Ô Quý Hồ, nhiều vựa bắp cải, cải cúc ở xã Sa Pả cũng thất thu vì sương muối. Ông Trần Trọng Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết: Ngay từ đầu vụ rét, huyện cũng đã chỉ đạo, các phòng ban chuyên môn tăng cường tuyên truyền tới người dân chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi những ảnh hưởng.

Theo thống kê, vụ Đông năm nay, toàn tỉnh Lào Cai gieo trồng khoảng 10.500ha cây trồng các loại. Nhằm bảo đảm hiệu quả trong sản xuất cũng như chủ động trong công tác phòng, chống rét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đã có công văn hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ cây trồng.

Theo đó, đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch, người dân cần thu hoạch sớm, đúng lứa bảo đảm năng suất, tránh thiệt hại; khuyến khích người dân sử dụng nylon, rơm, rạ phủ luống, làm vòm che, nhà lưới, nhà màng trong sản xuất rau vụ Đông; tăng cường bón phân, tưới nước đầy đủ, cân đối để cây phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu. Đặc biệt, những ngày có sương muối, giá buốt, người dân cần dùng thùng ô doa hay vòi bơm tưới nước trên mặt lá để làm tan sương, tránh hiện tượng cháy táp lá, sương mai…

Ông Phạm Quốc Cường, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào Cai cho biết: Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Chi cục khuyến cáo người dân theo dõi thường xuyên tình hình rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng để giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

“Bên cạnh các biện pháp che chắn, giữ ấm cho cây, cần quan tâm chăm sóc cây trồng, bón bổ sung phân kali, phân lân, phân hữu cơ hoai mục, giảm bón đạm, phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học như KH, Penac-P… để cây khỏe mạnh, tăng cường khả năng chống rét”, ông Cường khuyến cáo.

Tin cùng chuyên mục
Chuyển đổi số ở các bản làng vùng DTTS Quảng Ninh

Chuyển đổi số ở các bản làng vùng DTTS Quảng Ninh

Đến nay không chỉ ở thành thị, mà người dân ở các thôn, bản vùng cao, vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh cũng đã nắm bắt thời cơ, bắt nhịp chuyển đổi số để trở thành những "công dân số". Nhờ đó, người dân tiếp cận các chính sách dân tộc nhanh chóng; đồng thời ứng dụng hiệu quả trong đời sống xã hội và trong lao động, sản xuất