Do thời tiết diễn biến bất thường, hoa sầu riêng rụng đầy gốcĐầu tháng 6, nông dân thủ phủ sầu riêng Krông Pắc tập trung chăm sóc quả. Nhìn những chùm quả non thưa thớt trên cành, nhiều người không khỏi xót xa.
Có kinh nghiệm làm sầu riêng nhiều năm nhưng ông Hoàng Viết Sơn ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc cũng bất lực trước diễn biến bất thường của thời tiết khiến hoa sầu riêng rụng đầy gốc. Ông Sơn bảo: Gia đình ông có 200 cây sầu riêng Ri6 và Dona. Năm ngoái vườn cây cho thu 30 tấn quả, nhưng năm nay, tỉ lệ đậu quả thấp. Mấy đợt trổ hoa đầu hồi tháng 2, tháng 3 đều bị hư vì gặp mưa trái mùa, không khí lạnh kéo dài. Đến đợt ra hoa cuối cùng hồi tháng 5 cũng gặp mưa liên tục. Thời tiết đã tác động rát lớn đến việc ra hoa đậu quả của cây sầu riêng, tỉ lệ đậu quả chỉ bằng khoảng 60% so với năm trước.
Cũng trong tâm trạng lo âu, bà Lê Thị Đào ở xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc thường xuyên thăm vườn sầu riêng để nắm tình hình. Gia đình bà Đào có hơn 1ha sầu riêng, dự kiến năm nay chỉ có thể thu hoạch khoảng 30 tấn bằng 2/3 sản lượng năm ngoái. Quả đã ít bà Đào còn lo lắng múi không đều, mẫu mã xấu bán không được giá.
“Thời kỳ sầu riêng xổ nhụy gặp thời tiết nắng ráo thì tỉ lệ đậu quả cao. Năm nay, không khí lạnh kèm mưa trái mùa khiến cây nở hoa muộn nhưng lại gặp mưa nên tỉ lệ đậu quả rất thấp”, bà Đào lý giải.
Nông dân lo lắng sầu riêng mất mùaDo ảnh hưởng của thời tiết không chỉ quả đậu ít, nhiều người trồng sầu riêng lo sợ thay vì nuôi quả, cây sẽ tập trung nuôi đọt dễ dẫn đến hiện tượng rụng quả hàng loạt có thể xảy ra, tiếp tục hạ thấp sản lượng quả.
Ông Y Niêm Êban, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc cho biết: Bị ảnh hưởng bởi diễn biến thời tiết bất thường, song bà con nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn xã chưa có giải pháp nào để đối phó. Vì thế, tỉ lệ sầu riêng đậu quả trên địa bàn xã năm nay chỉ đạt khoảng 70% so với mọi năm. Sản lượng giảm, nguồn thu nhập của người dân cũng sẽ ảnh hưởng.
Cây sầu riêng được đưa vào trồng xen canh trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2024. Đến nay, huyện Krông Pắc trở thành địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk.
Tỉ lệ sầu riêng đậu quả chỉ bằng khoảng 2/3 so với năm ngoáiÔng Nguyễn Xuân Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Pắc cho biết: năm 2024, huyện Krông Pắc có hơn 8.000 ha cây sầu riêng, tăng 956ha so với năm 2023. Trong đó, diện tích cây sầu riêng cho sản phẩm là 4.037ha, tập trung chủ yếu ở các xã Ea Yông, Ea Kênh, Ea Knuếc, Hòa Đông, Hòa An, Tân Tiến, Ea Phê.
Niên vụ năm 2024, sản lượng thu hoạch quả sầu riêng trên toàn huyện ước đạt hơn 92.000 tấn. Năm 2025 do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều vào thời kỳ cây “đơm hoa kết trái” dẫn đến tỉ lệ đậu quả thấp. Dự kiến năm nay, sản lượng sầu riêng của huyện sẽ giảm hơn so với những năm trước.
Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, đơn vị đã thành lập các đoàn để đi khảo sát, kiểm tra về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Từ đó xác định mức độ tác động của thời tiết đến các loại cây trồng, trong đó có cây sầu riêng.
Mới đây, UBND huyện Krông Pắc cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng ngành hàng sầu riêng trên địa bạn huyện. UBND huyện Krông Pắc giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các trạm, phòng chuyên môn tham mưu văn bản cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chủ động kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, quản lý việc sử dụng mã vùng trồng, cơ sở đóng gói một cách nghiêm ngặt, triển khai thực hiện tốt quy trình sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chuẩn.