Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Nữ sinh vượt khó đến trường

PV - 11:33, 24/10/2022

Trong số 30 học sinh, nữ sinh viên vừa được UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng Bằng khen tại Lễ Tuyên dương - Khen thưởng học sinh, sinh viên DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2022, có sinh viên Lâm Thị Phương (dân tộc Nùng, ngụ xã Đắc Lua, huyện Tân Phú).

Nữ sinh này còn vinh dự thay mặt hơn 200 học sinh, sinh viên được UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tuyên dương chia sẻ cảm nghĩ tại buổi lễ.

Nỗ lực học tốt

Sinh viên Lâm Thị Phương chia sẻ: “Gia đình em thuộc hộ cận nghèo. Do vậy mà cuộc sống cũng như sinh hoạt gặp nhiều khó khăn hơn so với bạn bè. Trong thời điểm trở thành sinh viên Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, nhiều nỗi lo đến với em cùng gia đình hơn vì chi phí khi học xa nhà cao hơn rất nhiều so với học phổ thông. Nhưng gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất để em được đến trường. Để không phụ lòng người thân, em luôn cố gắng học với mong muốn đạt kết quả tốt để có thể dành học bổng hằng năm”.

Sinh viên Lâm Thị Phương được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh tại Lễ Tuyên dương - Khen thưởng học sinh, sinh viên DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2022. (Ảnh: S.Thao)
Sinh viên Lâm Thị Phương được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh tại Lễ Tuyên dương - Khen thưởng học sinh, sinh viên DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2022. (Ảnh: S.Thao)

Khi còn học phổ thông, mỗi khi tan học hay ngày nghỉ cuối tuần, Phương lại tranh thủ làm việc nhà, cùng gia đình chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Đến nghỉ hè Phương lại tìm việc làm thêm phụ giúp gia đình.

Lúc chuyển đến TP. Hồ Chí Minh học tập, mọi thứ ban đầu đều mới mẻ khiến Phương cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng ngay sau đó, ý thức được hoàn cảnh của mình, ngoài thời gian học trên lớp, Phương nhanh chóng tìm việc làm thêm để có khoản thu nhập nhỏ lo cho ăn uống hằng tháng; đồng thời, giúp em có thêm tiền đón xe về thăm nhà thường xuyên hơn. Bởi, dù là tỉnh giáp ranh với TP. Hồ Chí Minh song quãng đường về nhà của Phương rất xa.

Dù phải dành thời gian cho việc làm thêm, áp lực về các khoản chi dùng trong cuộc sống, song suốt quá trình đi học, Phương luôn nỗ lực và trải qua quá trình phấn đấu lâu dài, nhiều kết quả tích cực đã đến với nữ sinh này. Cụ thể, những năm học vừa qua kết quả của Phương luôn đạt loại giỏi và nhờ đó được nhận học bổng của trường. Đồng thời, Phương cũng dành được hàng loạt học bổng như: Học bổng Lawren S.ting (chương trình học bổng của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên ưu tú và các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh) trong 2 năm học: 2020 - 2021, 2021 - 2022; học bổng đồng hành VCSA vào năm học 2020 - 2021 (học bổng giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống); học bổng dành cho sinh viên DTTS của TP. Hồ Chí Minh trao tặng các năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022…

“Nhờ có những suất học bổng này cùng với sự hỗ trợ động viên của các cấp, ngành thông qua nhiều chính sách hỗ trợ như: Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập hằng tháng cho học sinh và sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tiền Tết cho sinh viên DTTS của tỉnh Đồng Nai… em đã có thêm điều kiện để đến trường”, Phương nói.

Cùng tham gia Lễ Tuyên dương này, em Đào Thị Nga (học sinh lớp 10, Trường THPT Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) bày tỏ: “Những nỗ lực vượt qua khó khăn và kết quả học tập ấn tượng của chị Phương là tấm gương để một học sinh DTTS đang học phổ thông như em phấn đấu noi theo, với mong muốn tìm kiếm cho mình cơ hội nghề nghiệp sau này”.

Tích cực tham gia công tác xã hội

Theo Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Khang, vừa qua UBND tỉnh đã tổ chức Lễ Tuyên dương - Khen thưởng học sinh, sinh viên DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2022, qua đó, có 200 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Điều này đã tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên DTTS nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, đóng góp vào hoạt động xã hội.

Cùng với thành tích học tập tốt, Phương còn tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, đoàn hội ở khu dân cư, trường học.

Trong thời gian học tập ở TP. Hồ Chí Minh, Phương là thành viên của Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh. Mỗi khi có thời gian rảnh, Phương cùng những bạn học của mình trò chuyện với bệnh nhân neo đơn tại các bệnh viên, hướng dẫn người đến khám bệnh làm các thủ tục liên quan, dìu đỡ người dân khi đến khám tại các bệnh viên tại TP. Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần an ủi người bệnh cùng thân nhân họ, nhất là người từ các vùng quê đến thành phố khám, chữa bệnh được thuận tiện hơn trong tiếp cận hoạt động chăm sóc sức khỏe.

“Qua mỗi hoạt động, em cảm thấy vui khi giúp đỡ được người xung quanh dù việc làm đó chỉ nhỏ bé thôi”, Phương bộc bạch.

Bên cạnh đó, mỗi khi địa phương và trường phát động đóng góp giúp đỡ người nghèo, học sinh khó khăn, Phương đều cố gắng tham gia. Ngoài ra, Phương còn cùng các bạn học tham gia công tác Mùa Hè Xanh để trợ giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa thông qua tổ chức các chương trình sinh hoạt Hè. Mỗi khi có dịp về thăm nhà vào dịp cuối tuần, Phương đều cố gắng tham gia vào các hoạt động dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng để chung tay làm đẹp nơi mình sinh sống; hướng dẫn việc học cho nhiều em học sinh nhỏ tuổi trong cộng đồng. Điều này đã góp phần giúp nhiều em ôn bài tốt hơn.

Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện đạo đức, Phương vừa tốt nghiệp đại học với thành tích tốt. Mới đây, Phương đã tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành tiếng Trung mà mình từng đã theo học.

“Tìm được công việc phù hợp là mong ước lớn nhất của em, vì em có thể tự lo cho mình. Gia đình sẽ có thêm một lao động để có thể cùng lo cho 2 em đang tuổi ăn học, phụ giúp cha mẹ trong cuộc sống hằng ngày”, Phương chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục
Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có "hồn"

Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có "hồn"

Từ những thân tre, gốc tre xù xì thô ráp qua bàn tay tài hoa của anh Võ Tấn Tân (TP.Hội An, Quảng Nam) đã trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo và có hồn. Những tác phẩm của anh Tân không chỉ thu hút khách hàng trong nước, mà du khách nước ngoài cũng rất thích thú khi trải nghiệm tại xưởng sản xuất của anh. Nhờ đó, hình ảnh cây tre Việt lan toả đến với bạn bè quốc tế và mang lại cho anh Tân khoảng thu nhập không nhỏ.