Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Núi lửa Semeru tiếp tục phun trào, Indonesia phát cảnh báo khẩn

N. Anh (T/h) - 22:06, 19/12/2021

Núi lửa Semeru trên đảo Java, Indonesia tiếp tục phun trào từ sớm ngày 19/12, khiến nhà chức trách nước này phải phát cảnh báo yêu cầu người dân tránh xa phạm vi phun trào của núi lửa.

Tro bụi từ đợt phun trào của núi lửa Semeru, Java, Indonesia, ngày 10/12/2021. (Ảnh: Antara)
Tro bụi từ đợt phun trào của núi lửa Semeru, Java, Indonesia, ngày 10/12/2021. (Ảnh: Antara)

Theo Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa Indonesia (PVMBG), vụ phun trào đã tạo nên những đám mây tro bụi xám trắng dày đặc. Những cột tro bụi cao tới 2km cũng có thể được quan sát thấy từ xa.

Cơ quan này cũng cảnh báo người dân gần núi lửa không tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong bán kính 5km kể từ vị trí phun trào của núi lửa, đồng thời giữ khoảng cách 500m với các bờ sông, nhằm đề phòng rủi ro từ các dòng dung nham.

PVMBG cũng yêu cầu người dân không nên có bất kỳ hoạt động nào trong vòng 13km về phía đông nam của trung tâm vụ phun trào.

Đầu tháng này, Semeru, ngọn núi cao nhất Java cũng đã thức giấc, phun trào những đám mây tro bụi khổng lồ và dung nham nóng chảy, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và nhiều người vẫn mất tích, trong khi hàng nghìn người khác phải di dời khẩn cấp.

Với 142 ngọn núi lửa, Indonesia hiện là quốc gia có dân số lớn nhất trên toàn cầu sống trong phạm vi gần núi lửa, với 8,6 triệu người sinh sống trong phạm vi 10km quanh các khu vực nhiều nguy cơ này.

Núi lửa Semeru nhả khói phun nham thạch tại Lumajang, Đông Java, Indonesia, ngày 4/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Núi lửa Semeru nhả khói phun nham thạch tại Lumajang, Đông Java, Indonesia, ngày 4/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Tin cùng chuyên mục
A Lưới (Thừa Thiên Huế): Xây dựng nhà, hỗ trợ sinh kế để nâng cao đời sống cho hộ nghèo

A Lưới (Thừa Thiên Huế): Xây dựng nhà, hỗ trợ sinh kế để nâng cao đời sống cho hộ nghèo

Tính đến tháng 2/2025, toàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa thiên Huế đã và đang khẩn trương xây dựng để xóa 4.236 căn nhà tạm, nhà dột nát. Trong hành trình xóa nhà tạm, UBND huyện A Lưới đã gắn liền với việc hỗ trợ sinh kế để hộ nghèo vùng DTTS không tái nghèo và có điều kiện sống tốt hơn.