Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tham gia bỏ heo đất để gây quỹ nuôi học sinh nghèo. (Ảnh: Ngọc Chí)Trước khi Lễ khai mạc năm học mới bắt đầu, ngay tại bục khai mạc, một chú heo đất nhỏ được đặt trang trọng. Lần lượt giáo viên, phụ huynh, học sinh là người DTTS cùng chung tay góp những đồng tiền yêu thương. Nhiều người còn ủng hộ mì tôm.
Em A Nhật Thiên Hưng (dân tộc Xơ Đăng), lớp 5A1, Trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ: Sáng nay trường phát động nuôi heo đất gây quỹ giúp học sinh nghèo, em thấy đây là việc làm ý nghĩa, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, em cũng tham gia ủng hộ, dù không nhiều nhưng đó là tấm lòng của em.
Cán bộ xã Tu Mơ Rông và phụ huynh học sinh tham gia gây quỹ nuôi học sinh nghèo. (Ảnh: Ngọc Chí)Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Kim Đồng có 707 học sinh (gần 100% là dân tộc Xơ Đăng). Nhiều em học sinh nhà xa, không thuộc diện bán trú nên thường bỏ buổi học chiều vì trưa phải về nhà, ảnh hưởng đến việc học tập. Để khắc phục tình trạng này, khoảng 5 năm nay, trường duy trì nấu ăn trưa miễn phí và nuôi dưỡng học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.
Quang cảnh Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Kim Đồng. (Ảnh: Ngọc Chí)Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, cho biết: Năm nay, chúng tôi dự kiến nấu ăn trưa miễn phí cho 74 học sinh ở điểm trường Kon Pia và nuôi dưỡng 30 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí để triển khai cho hoạt động những năm qua chủ yếu do giáo viên đóng góp, bán heo, gà tự nuôi gây quỹ và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.
“Để tiếp tục duy trì hoạt động, nhà trường phát động phong trào ủng hộ ngay trong Lễ khai giảng. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều là tình cảm quý giá, giúp các em có bữa ăn đầy đủ hơn để yên tâm học tập”, bà Vân cho biết thêm.
Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, đánh giá: Việc Trường Tiểu học Kim Đồng đưa học trò nghèo, mồ côi về nuôi dưỡng và nấu ăn trưa miễn phí là nghĩa cử nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là mô hình cần nhân rộng để các em không thuộc diện bán trú có thêm cơ hội đến trường.