Con đường ra khu sản xuất của người dân buôn Tliêr được bê tông hóaĐầu tư hạ tầng, tạo động lực sản xuất
Những con đường bê tông phẳng lì nối liền từng ngõ nhỏ, hệ thống kênh mương dẫn nước về tận chân ruộng và nhà cộng đồng khang trang sáng đèn mỗi tối… Đó là kết quả từ Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ cho đồng bào DTTS, từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719).
Dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào DTTS buôn Tliêr triển khai năm 2023. Dự án tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm: xây dựng đường giao thông nội vùng buôn có chiều dài 1km; đường giao thông buôn Tliêr đi khu sản xuất có chiều dài gần 5km; kênh mương thủy lợi gần 2,5km và tu sửa, cải tạo Nhà Văn hóa cộng đồng gần 120m2. Tổng kinh phí đầu tư lên tới 28,7 tỷ đồng.
Các công trình ấy đã góp phần thay đổi diện mạo buôn Tliêr, xã Cư Pui và tạo động lực mới trong sản xuất, phát triển kinh tế.
Nhà ở ngay mặt đường chính của buôn, bà H’Biểu Êban (64 tuổi) hiểu rõ những thay đổi của con đường huyết mạch này. Bà chia sẻ: Trước kia đường nhỏ hẹp, mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy lội, trẻ con đi học quần áo lấm lem. Đường vào khu sản xuất hơn 200ha của buôn nằm bên kia sông Krông Bông cũng rất khó khăn. Nay được Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng, việc đi lại thuận lợi hơn nhiều.
“Gia đình tôi canh tác 8 sào cà phê, 3 sào lúa bên kia sông. Bây giờ đường ra khu sản xuất được bê tông hóa phẳng lì, tuyến kênh mương được xây dựng, trạm bơm được tu sửa, nguồn nước tưới chủ động đã giúp bà con canh tác thuận lợi, đời sống người dân trong buôn ổn định”, chị H’Duyên Êban thông tin.

Từ một buôn còn nhiều khó khăn, nay buôn Tliêr đang khởi sắc từng ngày. Dự án ổn định dân cư không chỉ mang lại diện mạo mới mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo, xây dựng buôn làng ấm no, hạnh phúc.
Song song với giao thông, nhà cộng đồng của buôn cũng được đầu tư rộng rãi, thay thế công trình cũ chật hẹp, xuống cấp. Đây không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa mà còn là trung tâm kết nối cộng đồng, tổ chức các lớp tập huấn sản xuất, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân.
Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo bước đột phá nền tảng giúp bà con buôn Tliêr thuận lợi trong sản xuất, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao thu nhập.
Ông Y’Bier Êban, Buôn trưởng, Bí thư Chi bộ buôn Tliêr cho biết: Các công trình Chương trình MTQG 1719 đầu tư giúp bà con phát triển kinh tế tốt hơn. Ngoài cơ sở hạ tầng, các Dự án còn hỗ trợ bò đã giúp hàng chục hộ phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm, năm 2023 buôn có 78 hộ nghèo, đến hết năm 2024 còn 65 hộ.
Buôn Tliêr giờ chỉ mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư xây cầu cứng thay cho cầu treo bắc qua sông sang khu sản xuất. “Nếu có cầu kiên cố giao thông thuận lợi quanh năm, nông sản đến thị trường nhanh hơn, đời sống bà con sẽ khấm khá hơn”, ông Y’Bier bày tỏ.
Tuyến kênh mương dẫn nước đến chân ruộng, thuận lợi cho người dân canh tác, sản xuấtSức bật từ cộng đồng trách nhiệm
Buôn Tliêr có 195 hộ với 902 nhân khẩu, có tới 95% dân số là đồng bào Ê Đê. Để có được kết quả hôm nay, là sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân.
Trong quá trình thực hiện dự án, người dân tự nguyện hiến đất, tài sản, góp ngày công. Điển hình như gia đình ông Y Ta Niê tự nguyện hiến hơn 500m² đất sản xuất lúa để mở đường ra khu sản xuất.
Ông Y Ta chia sẻ: Nhiều năm qua, người dân buôn Tliêr đi lại khó khăn trên con đường đất, mưa thì lầy, nắng thì bụi, việc vận chuyển nông sản càng vất vả. Tôi mong có con đường khang trang để bà con bớt khổ, giảm chi phí, nông sản bán được giá hơn. Vì vậy, khi biết đất lúa của mình nằm trong diện thu hồi làm đường, tôi sẵn sàng hiến ngay.
Không chỉ ông Y Ta, nhiều hộ gia đình khác trong buôn có đất nằm trong diện quy hoạch mở đường cũng sẵn sàng hiến đất như ông Y Chim Niê hiến 1.000m2 đất sản xuất, ông Y Tông Niê hiến đất mặt tiền trục đường chính … Tất cả vì mục tiêu mở rộng đường, lắp trụ điện, đèn chiếu sáng phục vụ lợi ích chung.
Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pui Nguyễn Minh Nghiệp chia sẻ: Chương trình MTQG 1719 đã hỗ trợ nguồn lực, cùng với sự cộng đồng trách nhiệm của chính quyền, buôn Tliêr có sự chuyển biến rõ nét. Người dân đã thay đổi nhận thức tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống ngày một đổi thay.