Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ trên không gian mạng

Thuý Hồng - 6 giờ trước

Sáng 14/12, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ trên không gian mạng với chủ đề “Kết nối 3 an - Làm chủ không gian số”.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu khai mạc
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu khai mạc

Theo báo cáo tại chiến dịch truyền thông, Việt Nam có khoảng 87% trẻ em từ 12–17 tuổi sử dụng Internet mỗi ngày, nhưng chỉ 36% biết cách tự bảo vệ an toàn thông tin cá nhân. Nghiên cứu của UNDP năm 2023 chỉ ra rằng, dù tỷ lệ tiếp cận Internet tăng, phụ nữ vẫn tiếp cận Internet và dịch vụ công trực tuyến thấp hơn nam giới, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm hạn chế cơ hội hưởng lợi từ chuyển đổi số.

Với quá trình số hóa diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam, không gian mạng đang trở thành một "mặt trận mới" của bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái. Nếu phụ nữ và trẻ em không được nâng cao nhận thức, kỹ năng và tiếng nói trên không gian mạng, khoảng cách giới và các hình thức bạo lực giới sẽ tiếp tục dịch chuyển từ đời thực sang đời sống số, với mức độ tinh vi hơn, khó nhận diện hơn và hậu quả khó lường hơn.

Thời gian qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, đề án, phong trào, cuộc vận động nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ, trong đó có bảo đảm an toàn và bình đẳng của phụ nữ trên không gian mạng. 

Chuyển đổi số được xác định là một trong hai khâu đột phá của các cấp Hội trong nhiệm kỳ này. Hội LHPN Việt Nam cũng đã phát động phụ nữ hưởng ứng Phong trào Bình dân học vụ số.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam cho biết: Phụ nữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vẫn gặp hạn chế trong tiếp cận Internet và dịch vụ công trực tuyến, làm thu hẹp cơ hội hưởng lợi từ chuyển đổi số. 

Trước thực tế đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam xác định chuyển đổi số là khâu đột phá và phát động Chiến dịch “Kết nối 3 an – Làm chủ không gian số” với ba mục tiêu: An toàn – nâng cao kỹ năng và trách nhiệm số; An tâm – xây dựng môi trường mạng thân thiện; An sinh – biến không gian số thành cơ hội sinh kế cho phụ nữ:

Trong khuôn khổ Chiến dịch truyền thông đã diễn ra chương trình tọa đàm chia sẻ nhiều kiến thức để phụ nữ, trẻ em tránh các tình huống lừa đảo, có thể làm chủ không gian số
Trong khuôn khổ Chiến dịch truyền thông đã diễn ra chương trình tọa đàm chia sẻ nhiều kiến thức để phụ nữ, trẻ em tránh các tình huống lừa đảo, có thể làm chủ không gian số

“Chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn trên không gian mạng với chủ đề kết nối ba an làm chủ không gian số được phát động ngày hôm nay là tiếp nối của nhiều nỗ lực và với ba định hướng để giúp cho trẻ phụ nữ và trẻ em gái có thể làm chủ không gian số. 

Để có được điều đó, Hội Liên hiệp Phụ Việt Nam rất cần sự đồng hành của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông cũng như sự tham gia nỗ lực của chính các chị em hội viên phụ nữ” bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam nêu rõ.

Trong khuôn khổ Chiến dịch truyền thông đã diễn ra chương trình tọa đàm chia sẻ nhiều kiến thức để phụ nữ, trẻ em tránh các tình huống lừa đảo, có thể làm chủ không gian số.

Thượng tá Đỗ Thái Huy, Phó trưởng Phòng Thông tin an ninh mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết: Muốn làm chủ không gian mạng, cần cảnh giác, chậm lại trước những thông tin chưa được kiểm chứng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng chiến dịch truyền thông
Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng chiến dịch truyền thông

“Tội phạm thu thập thông tin của từng cá nhân, tích lũy lại, có thể là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo hoặc bán thông tin đó trên mạng cho những chủ thể khác đối tượng khác để thực hiện hình vi lừa đảo. Mong muốn là chúng ta biết cách bảo vệ thông tin cá nhân của riêng mình như căn cước công dân, ngày sinh của con cái, các thông tin liên quan khác”, Thượng tá Đỗ Thái Huy nhấn mạnh.

Thượng tá Đỗ Thái Huy đưa ra khuyến cáo, khi tương tác trên không gian mạng thì phải thận trọng cảnh giác với người lạ, hạn chế gửi những thông tin hình ảnh cá nhân nhạy cảm…

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Tặng quà, hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe

Gia Lai: Tặng quà, hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức tặng quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua tại xã Ia Hiao. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe.