Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Phát động Chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”

Lê Vũ - Trần Linh - 20:09, 15/08/2023

Ngày 15/8, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ phát động Chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”.

Chương trình nhằm khuyến khích động viên, ủng hộ phong trào học tập của học sinh vùng đồng bào DTTS, miền núi, vùng sâu, vùng xa của khu vực Tây Nguyên và địa bàn tỉnh Bình Phước. Huy động các nguồn lực xã hội, cùng chung tay góp sức giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong dịp năm học mới 2023 - 2024 sắp tới. Đồng thời, hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

AHLĐ Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động
Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ giao sách vở cho Hội Cựu chiến binh (CCB) các tỉnh đi trao trực tiếp cho học sinh là con cháu đồng bào các dân tộc ở vùng sâu vùng xa còn khó khăn, mỗi tỉnh 150.000 tập vở học sinh 96 trang, loại giấy tốt và một số sách Bác Hồ với thiếu nhi. Tổng kinh phí dự kiến cho Chương trình trị giá khoảng gần 6 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam cho biết: “Với đạo lý uống nước nguồn của dân tộc Việt Nam và thể hiện lòng tri ân đối với đồng bào Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Thông qua chương trình này, các doanh nhân CCB mong muốn đóng góp một phần nhỏ vật chất và tinh thần trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước. Doanh nhân CCB ngoài việc làm kinh tế, lao động sản xuất nhưng vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa”.

Hơn 20 doanh nghiệp cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đồng hành Chương trình ngay trong Lễ phát động
Hơn 20 doanh nghiệp cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đồng hành Chương trình ngay trong Lễ phát động

Lễ trao tặng đợt đầu tiên sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Phước vào dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đợt trao tặng tiếp theo sẽ được tổ chức vào dịp khai giảng năm học mới (5/9/2023) tại tỉnh Lâm Đồng. Tháng 10/2023 trao tại tỉnh Gia Lai nhân dịp Đại hội Câu lạc bộ CCB - Cựu quân nhân làm kinh tế giỏi tỉnh Gia Lai. Số còn lại sẽ trao cho các tỉnh Tây Nguyên theo chương trình đã xác định, hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

Ngay tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của hơn 20 doanh nghiệp cùng nhiều tổ chức, cá nhân, với số tiền đăng ký ủng hộ chương trình đạt gần 50% kế hoạch đề ra. 

Tin cùng chuyên mục
Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điện Biên được hoàn thành trong hơn 200 ngày đêm. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án 09). Thành công này, càng khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với hộ đồng bào nghèo.