Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa thôn, buôn: Tăng cường gần dân, bám bản (Bài 2)

Lê Hường - 08:49, 06/11/2023

Chủ trương của công tác kết nghĩa thôn, buôn mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân, lực lượng vũ trang, các cấp, ngành cùng đồng bào các dân tộc tin tưởng, tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người dân, để mô hình đạt mục đích, ý nghĩa thực chất, các đơn vị kết nghĩa cũng cần điều chỉnh một số hoạt động, nhất là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn bức xúc của người dân, từ đó có những giải pháp giúp đỡ kịp thời...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng quà và tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước cho thiếu nhi buôn Tung Krắk
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng quà và tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước cho thiếu nhi buôn Tung Krắk

Nhiều hoạt động ý nghĩa ở buôn kết nghĩa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (VHTT&DL) được phân công kết nghĩa với 2 buôn gồm: buôn Cuôr Knia 1, xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn)  và buôn Tung Krăk, xã Ea Drông (thị xã Buôn Hồ).

Xác định công tác kết nghĩa không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn thắt chặt tình đoàn kết, Sở VHTT&DL tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, giúp đỡ hỗ trợ buôn kết nghĩa. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Ban tự quản buôn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết không tin, không nghe, không làm theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động người dân trong buôn đoàn kết, tương trợ giúp nhau vượt khó, xây dựng buôn làng văn hóa.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở đã cử 3 đợt công chức, viên chức xuống trực tiếp nắm bắt tình hình và động viên bà con, tổ chức 2 đợt thăm hỏi và tặng quà tại buôn kết nghĩa, dịp Tết Nguyên đán và Tết Thiếu nhi 1/6, ủng hộ chương trình "buôn tôi ngày mới" tại buôn Tung Krắk.

Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk: Để chủ động về nguồn lực, hàng năm, Sở xây dựng nguồn quỹ riêng dành cho hoạt động kết nghĩa từ việc đóng góp của cán bộ, công nhân viên. Thường xuyên cử cán bộ đến buôn, gắn kết chặt chẽ với Ban tự quản buôn nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động Nhân dân.

 Nhờ làm tốt công tác phối hợp, bám sát đời sống dân cư, kịp thời giải quyết khúc mắc mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Cuôr Knia 1 và buôn Tung Krăk luôn ổn định, người dân chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, không có vấn đề nổi cộm xảy ra. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk được Thị ủy Buôn Hồ biểu dương tập thể tiêu biểu trong thực hiện kết nghĩa với buôn đồng bào DTTS.

 "Để gắn kết với buôn kết nghĩa chặt chẽ hơn, thời gian tới, Sở sẽ phát huy nguồn lực sẵn có đưa văn hóa về cơ sở như lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, dạy mỹ thuật, âm nhạc, truyền dạy cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ truyền thống...cho các em thiếu nhi tạo nguồn nhân lực địa phương",  bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu chia sẻ.

Ngoài Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, trên địa bàn còn rất nhiều đơn vị khác thực hiện tốt công tác kết nghĩa bon buôn như, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng quà các cháu thiếu nhi buôn kết nghĩa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng quà các cháu thiếu nhi buôn kết nghĩa

Tăng cường gần dân, bám bản 

Ngày 22/3/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 75 về việc “Phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số”. Suốt hành trình 20 năm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng người dân xây dựng buôn làng giàu đẹp.

Sau 20 năm triển khai thực hiện, hiện nay tỉnh Đắk Lắk có 159 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh kết nghĩa với 163 buôn đồng bào DTTS; 132.102 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học cấp huyện kết nghĩa với 544 buôn; 112 Ban công tác Mặt trận vùng người Kinh kết nghĩa với 94 Ban công tác Mặt trật vùng DTTS; 122 chi đoàn thanh niên vùng người Kinh kết nghĩa với 78 chi đoàn vùng DTTS; 128 Hội Cựu chiến binh vùng người Kinh kết nghĩa với 88 Hội Cựu chiến binh vùng DTTS; 648 chi hội phụ nữ vùng người Kinh kết nghãi với 425 chi hội phụ nữ vùng DTTS; 36 xã đoàn vùng người Kinh kết nghĩa với 48 xã đoàn người DTTS….

Công tác kết nghĩa góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ở các buôn đồng bào DTTS
Công tác kết nghĩa góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở các buôn đồng bào DTTS

Theo bà H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, kết nghĩa thôn buôn có ý nghĩa rất quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, cả về chính trị. Thời gian qua, nhiều đơn vị đã làm rất tốt việc hỗ trợ buôn kết nghĩa, xây dựng các mô hình hay, cách làm hiệu qủa giúp dân phát triển kinh tế, 

 Với sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực từ các đơn vị kết nghĩa, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS được được kết nghĩa đã cải thiện đáng kể. Đồng bào DTTS ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở.

Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, các đơn vị kết nghĩa chủ yếu chỉ hỗ trợ tặng quà các dịp lễ, Tết mà chưa thật sự sâu sát trong việc nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Do đó, để công tác kết nghĩa đi vào chiều sâu, đạt mục đích, ý nghĩa thực chất, các đơn vị kết nghĩa cần đổi mới cách làm, bám dân, quan tâm, gần gũi “3 bám, 4 cùng” với dân; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng; đẩy mạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân…,cũng cần phải xem công tác kết nghĩa thôn buôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài.


Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.