Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong vùng đồng bào tôn giáo ở Sơn La

C.Thiên - T.Hải - 4 giờ trước

Những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo trên địa bàn Sơn La nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng đã có bước phát triển với nhiều mô hình hay, nhiều cá nhân tiêu biểu với cách làm sáng tạo, được lan tỏa và nhân rộng.

Lực lượng Công an xã Mường Khoa tăng cường xuống địa bàn, bám bản, bám dân
Lực lượng Công an xã Mường Khoa tăng cường xuống địa bàn, bám bản, bám dân

Để hiểu thêm về thực tế, Thiếu tá Nguyễn Xuân Khoa - Phó Trưởng Công an xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên dẫn chúng tôi đi trên những con đường trải nhựa rất đẹp của xã, hai bên đường rợp bóng mát của những cây cổ thụ nơi đại ngàn. Người dân khi gặp lực lượng Công an ai ai cũng đều vui vẻ chào hỏi, như gặp người thân của mình trong gia đình.

Theo Thiếu tá Khoa, nhận thức công tác bảo đảm an ninh tôn giáo là một trong những mặt công tác trọng tâm, thường xuyên được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Mường Khoa luôn quan tâm thực hiện, nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an xã Mường Khoa đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; không ngừng đổi mới tư duy, chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh; đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn xã”, Thiếu tá Nguyễn Xuân Khoa khẳng định.

Đồng bào tôn giáo tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên tổ chức “Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh”
Đồng bào tôn giáo tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên tổ chức “Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh”

Hiện nay, trên địa bàn xã vùng cao Mường Khoa có tổng số 215 nhân khẩu theo đạo là đồng bào dân tộc Mông. Qua nắm tình hình, hoạt động tôn giáo diễn ra thuần túy; chưa phát hiện các vấn đề lợi dụng tôn giáo để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Cập nhật, thông tin một số tình hình liên quan đến các tổ chức tà đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo mới hiện nay, như: Hội Thánh đức chúa trời Mẹ, Ân điển cữu rỗi, Bà Cô Dợ… âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo đông người tập hợp lực lượng lập “Nhà nước Mông” để chủ động có biện pháp ngăn chặn. Đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với lối sống “tốt đời, đẹp đạo”, gìn giữ, phát huy và bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc; tuyên truyền, giáo dục quần chúng tín đồ về chinh sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự; bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.

Theo chia sẻ của ông Tráng A Chu - Trưởng nhóm đạo Tin lành bản Pá Nó, bản thân ông và các tín đồ theo đạo thuộc bản Pá Nó luôn tin tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương, quyết tâm, đồng lòng không tin, nghe, làm theo kẻ xấu. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn đối với cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong vùng đồng bào DTTS theo Đạo và tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng tín đồ được bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng.

Vùng đồng bào DTTS theo Đạo được tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng thuận lợi, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng
Vùng đồng bào DTTS theo Đạo được tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng thuận lợi, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng

Bên cạnh đó, ông Tráng A Chu cũng rất phấn khởi, thông tin với Tổ công tác về đời sống, sinh hoạt, cơ sở vật chất của quần chúng tín đồ tại Điểm nhóm đã ngày càng được cải thiện, như: Số trẻ em trong độ tuổi (2 tuổi) trở lên đều được ra lớp; các hộ nghèo, cận nghèo đã giảm hơn so với năm trước; không còn nhà tạm, nhà dột nát; đường sá đi lại lên điểm cũng đã được quan tâm, đầu tư bê tông (cứng hóa) góp phần chung tay xây dựng xã Mường Khoa tiếp tục giữ vững “xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Ông Lừ Văn Chuyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Khoa, cho biết, từ khi Công an chính quy về xã có sự chuyển biến và khởi sắc hơn, bài bản hơn, chất lượng nâng cao hơn lực lượng bán chuyên trách trước đây. Được sự lãnh đạo, điều hành kịp thời của Đảng ủy, UBND xã, thời gian qua các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tội phạm giảm sâu, không xảy ra trọng án; tệ nạn tảo hôn trong những năm gần đây không xảy ra.

Công tác phòng ngừa tội phạm được thực hiện bài bản hơn. Khi xuất hiện mâu thuẫn trong Nhân dân, Công an xã lập tức phối hợp với Ban điều hành các ấp và ngành chức năng để hòa giải ngay lập tức. Đồng thời, lực lượng Công an xã cũng đã trở thành “cầu nối” để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào tôn giáo góp phần xây dựng bản làng, quê hương Mường Khoa ngày càng giàu đẹp.

Có thể khẳng định, đồng bào tín đồ trong các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng thuận đến từ niềm tin của giáo dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào sự chăm lo của chính quyền cũng chính là động lực để bà con giáo dân thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.


Tin cùng chuyên mục
Ngôi đình mang tên "lời giao ước" trên đất Tây Nguyên

Ngôi đình mang tên "lời giao ước" trên đất Tây Nguyên

Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là ngôi đình mang dấu ấn văn hóa của người Kinh khi lập nghiệp ở vùng đất Tây Nguyên. Ngôi đình được xây dựng năm 1928 và là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh Đắk Lắk thời kỳ trước năm 1945.