Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Phát lộ hơn 1km đường đá cổ trên đường thiên lý Bắc - Nam xưa tại Đèo Ngang

Minh Nhật - 16:29, 19/09/2024

Ngày 18/9, UBND xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trong quá trình tìm lại cung đường qua Đèo Ngang xưa, các lực lượng đã phát hiện các bậc đá cổ mà cha ông sắp xếp lên Hoành Sơn Quan.

Phát hiện con đường thiên lý Bắc - Nam bằng đá cổ ở Đèo Ngang
Phát hiện con đường thiên lý Bắc - Nam bằng đá cổ ở Đèo Ngang

Theo đó, con đường đi qua bia Hạ Mã trước cổng đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh, men theo triền núi, đi cheo leo lên giữa rừng.

Qua phát dây leo bụi rậm, có 1km phát lộ đường đá cổ, loại đá bản địa Đèo Ngang được tiền nhân sắp xếp từng bậc cấp để vượt núi ra Hà Tĩnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, việc phát hiện này rất có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử, hiểu thêm cách người xưa vượt Đèo Ngang hiểm trở.

Một ngôi mộ cổ bên đường thiên lý xưa
Một ngôi mộ cổ bên đường thiên lý xưa

Dọc đoạn đường thiên lý này có một số ngôi mộ cổ được lấy đá làm nấm mộ. Các cụ già trong vùng cho biết, có thể mộ đá trên là mộ của binh lính canh cổng Hoành Sơn ngày xưa nằm lại, được người dân chôn cất khi qua đời.

Nhiều người dân trong vùng kể lại, tại khu vực Hoành Sơn Quan xưa có nhà ở cho lính canh cổng, nay chỉ còn nền đá do đã đổ sập.

Ông Nguyễn Chí Thắng - Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch cho biết, địa phương đang tôn tạo tuyến đường thiên lý từ đền Thánh Mẫu lên, nhằm tạo không gian văn hóa xưa cho người dân, du khách biết cha ông vượt Đèo Ngang như thế nào.

Sau đó, tiến tới đề nghị công nhận đoạn đường thiên lý này là di tích lịch sử, phục dựng là nhà canh Hoành Sơn Quan của binh lính xưa.

Một đoạn đường đá xưa
Một đoạn đường đá xưa

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Hữu Danh cho biết, việc phát lộ các bậc đá cổ góp phần quan trọng cho các nhà khoa học khảo cổ trong việc xác định lối đi của con đường thiên lý Bắc - Nam đoạn qua dãy núi Hoành Sơn.

Đồng thời, là cơ sở quan trọng cho việc khoanh vùng, lập hồ sơ đề nghị các cấp xếp hạng di tích lịch sử, phục vụ công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Ông Mai Xuân Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình cho biết, phát lộ các bậc đá trên đường thiên lý xưa ở Đèo Ngang rất có ý nghĩa, đơn vị đang đốc thúc huyện Quảng Trạch lập hồ sơ nghiên cứu chuyên sâu để công nhận di tích lịch sử.

Theo Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, năm 1833, Vua Minh Mạng đã cho thiết lập cửa ải ở núi Hoành Sơn, hay còn gọi là Cổng Trời, thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, nhằm kiểm soát dân chúng, phòng ngừa kẻ gian qua lại.

Theo đó, trong thời gian này, tuyến đường thiên lý Bắc - Nam cũng được xây dựng để khách bộ hành qua lại.

Hiện trạng đường thiên lý Bắc - Nam đoạn nối từ đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh lên Hoành Sơn Quan có chiều dài khoảng 1km, với các bậc thang bằng đá được phát lộ.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Tô (Kon Tum): Truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật diễn tấu cồng chiêng, xoang

Đăk Tô (Kon Tum): Truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật diễn tấu cồng chiêng, xoang

Nhằm bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng người DTTS, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đăk Tô (Kon Tum) phối hợp với UBND thị trấn Đăk Tô mở lớp truyền dạy về kỹ năng, kỹ thuật diễn tấu cồng chiêng, xoang và các bài chiêng truyền thống cho thanh niên ở Khối phố 1, thị trấn Đăk Tô.