Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phía sau những gương điển hình là tấm lòng yêu nước

PV - 16:35, 22/02/2018

Năm 2017, lần đầu tiên Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc. 512 đại biểu được vinh danh là 512 bông hoa khoe sắc, ngát hương trong vườn hoa các DTTS. Phía sau những tấm gương điển hình ấy là lòng yêu nước, tự cường mãi lan tỏa, bay xa...

Tôi vẫn nhớ như in giọt nước mắt lăn dài trên má Thượng tá, PGS,TS Vi Thái Lang, dân tộc Tày, Trưởng khoa Triết học và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Công an Nhân dân trong một video được trình chiếu tại Lễ Tuyên dương. Nước mắt ông rơi, cả hội trường lặng đi trong niềm xúc động, cảm phục.

Ông Vi Thái Lang đã chia sẻ: “Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, nhờ ơn Đảng, Nhà nước tôi được học hành, có được thành công như ngày hôm nay. Bản thân tôi, dù ở cương vị nào cũng phải thực sự nỗ lực học tập, công tác, để xứng đáng là tấm gương, là nguồn cảm hứng cổ vũ, động viên con em dân tộc thiểu số nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên’’.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trò chuyện với các đại biểu dự “Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trò chuyện với các đại biểudự “Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017”.

 

Còn đối với già làng Ating Cao Tin, làng Bút Nhót (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, Quảng Nam) cũng rất xúc động khi những đóng góp của mình được ghi nhận, biểu dương. Lần đầu tiên được về Hà Nội dự Lễ Tuyên dương, vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; được vào Lăng viếng Bác, thăm Đền Hùng… đối với ông đó là những ký ức đẹp ông không thể nào quên.

Ông chia sẻ: “Sau lần này, tôi tự nhận thấy trách nhiệm của mình lại càng lớn hơn đối với cộng đồng, đối với những ghi nhận của Đảng và Nhà nước. Không những mình phải phấn đấu mà còn giúp mọi người xung quanh mình cùng phấn đấu vươn lên”.

Với doanh nhân Bùi Xuân Cộng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Xuân Hòa, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan (Ninh Bình), được vinh danh tại Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ Nhất năm 2017 sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên. Sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi với 17% dân số là DTTS, hiểu được những vất vả của bản thân và đồng bào, anh đã quyết chí thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Hành trình sự nghiệp gặp nhiều thăng trầm, biến cố nhưng đến nay, anh đã xây dựng cho mình cơ ngơi nhiều người ngưỡng mộ. Đó là 4 công ty với số vốn trên 100 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 100 lao động người dân tộc thiểu số. Hằng năm, không những nộp ngân sách hàng tỷ đồng, các công ty do anh phụ trách luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Hơn 500 đại biểu DTTS về dự Lễ Tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu ở 52 tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số và miền núi; là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa rực rỡ, ngát hương, đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; những con người bình dị, khiêm nhường được cộng đồng và xã hội trân trọng, tin yêu.

Các đại biểu Cao Bằng rất phấn khởi khi được về thủ đô Hà Nội dự “Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017”. Các đại biểu Cao Bằng rất phấn khởi khi được về thủ đô Hà Nội dự “Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017”.

 

Còn nhớ trong buổi gặp mặt thân mật với các đại biểu dự Lễ tuyên dương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, cảm phục trước những tấm gương, những điển hình tiên tiến trong đồng bào các DTTS. Tổng Bí thư nhấn mạnh: đằng sau những tấm gương điển hình tiên tiến, đằng sau những việc làm tốt là những tấm lòng yêu nước, yêu chế độ, trọng nghĩa tình, tương thân, tương ái với đồng bào, đồng chí và đồng đội; làm giàu cho quê hương đất nước, là ý chí vươn lên trong học tập, kinh doanh, lao động sản xuất của đồng bào các DTTS.

Tổng Bí thư mong muốn: Đồng bào DTTS hôm nay cần hướng đến những tấm gương trí thức, doanh nhân thành đạt. Xa hơn nữa, cộng đồng các dân tộc thiểu số sẽ có nhiều hơn sự đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, không còn là khu vực trông chờ vào chính sách của Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết: Đội ngũ Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu người DTTS thật sự là những hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua. Họ chính là những người góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mỗi hành động, mỗi việc làm giản dị của từng cá nhân đều có sức mạnh lan toả đến cộng đồng các dân tộc. Việc biểu dương, nhân rộng, lan tỏa những tấm gương điển hình càng có ý nghĩa lớn lao đối với đồng bào trong việc phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống càng ngày ấm no, hạnh phúc, hội nhập và phát triển cùng đất nước.

Nhân rộng điển hình tiên tiến không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, mà còn là trách nhiệm của chính các điển hình tiên tiến. Sau Lễ Tuyên dương có ý nghĩa sâu sắc này, mỗi đại biểu đã được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, động lực để tiếp tục đoàn kết cộng đồng, cùng nhau vượt khó vươn lên, xây dựng bản làng quê hương ấm no, giàu mạnh.

NGỌC TUẤN

Tin cùng chuyên mục
Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Cứ mỗi lần đứng trước những kỷ vật, di vật gắn liền với người lính nơi trận mạc, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Và tôi gọi đó là những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!