Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Phiên chợ tình người

Hoài Dương - 11:42, 18/05/2020

Tiếp nối các hoạt động vì cộng đồng cùng với việc hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2020, từ cuối tháng 4, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã phát động mô hình “Chợ Nhân đạo” nhằm hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho các đối tượng khó khăn, bị mất việc làm, lang thang cơ nhỡ… do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chợ Nhân đạo hỗ trợ người dân khó khăn ở huyện Yên Lập (Phú Thọ).
Chợ Nhân đạo hỗ trợ người dân khó khăn ở huyện Yên Lập (Phú Thọ).

Là 1 trong 30 hộ của xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập (Phú Thọ) có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ tại Chợ Nhân đạo vào ngày 6/5, chị Đinh Thị Lơ, dân tộc Mường, ở Khu 1 cho biết, gia đình chị có 6 nhân khẩu, thuộc hộ nghèo. Bố mẹ chị già yếu đã ngoài 70 tuổi. Hai con đang tuổi ăn học. Chồng làm thợ hồ, nay nghỉ do dịch Covid-19, nên cả nhà chỉ dựa vào làm ruộng để sống qua ngày.

“Được thông báo đến nhận hỗ trợ lương thực, chúng tôi vô cùng vui mừng và xúc động. Mặc dù, phần hỗ trợ không lớn, nhưng chúng tôi hiểu, ở những món quà ấy đã được gửi gắm nhiều tình cảm, sự quan tâm, động viên của cộng đồng đối với những người nghèo như chúng tôi để vượt qua giai đoạn khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19”, chị Lơ chia sẻ.

Cũng giống như chị Lơ, nhiều hộ dân khó khăn khác tại huyện Yên Lập cũng đã được nương tựa vào tình thương và sự san sẻ của chính quyền và cộng đồng. Họ trở nên lạc quan hơn trong cuộc sống.

Ngoài “Chợ Nhân đạo” được triển khai vào ngày 6/5 tại các xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, đến nay, Hội CTĐ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thêm được 5 điểm tại 3 huyện: Yên Lập, Tân Sơn, Thành Sơn.

Ông Bùi Văn Huấn, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Phú Thọ cho biết, cùng với nguồn kinh phí từ tỉnh Hội, dự kiến trong thời gian tới, các huyện, thành thị trong tỉnh sẽ vận động nguồn lực tại chỗ, kêu gọi các siêu thị, doanh nghiệp hỗ trợ 2.000 phiếu đổi hàng, với mỗi phiếu đổi hàng trị giá 100.000 đồng.

Cùng với tỉnh Phú Thọ, hưởng ứng phát động của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, tính đến ngày 15/5, cả nước đã có gần 30 tỉnh, thành đăng ký triển khai mô hình Chợ Nhân đạo. Trong đó, 15 tỉnh, thành đã và đang triển khai.

Chợ Nhân đạo là phiên chợ mà ở đó thay vì người dân có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ tiền ra mua hàng, thì sẽ được nhận hỗ trợ bằng một phiếu đổi hàng sử dụng 1 lần có trị giá tối thiểu là 100.000 đồng để đổi lấy các mặt hàng thiết yếu.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội CTĐ Việt Nam cho biết: Trước mắt, mô hình này ưu tiên những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2020, hộ gia đình có người khuyết tật, người già trên 65 tuổi hoặc đau ốm kinh niên, hộ gia đình có phụ nữ mang thai/đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, hộ phụ nữ đơn thân… Mô hình “Chợ Nhân đạo” sẽ được triển khai đến hết Tháng Nhân đạo (tháng 5/2020), trong đó tập trung cao điểm từ ngày 5 - 8/5 tại 63 tỉnh, thành với tổng giá trị đạt 10 tỷ đồng. Hội CTĐ Việt Nam phấn đấu hỗ trợ 100.000 phiếu đổi hàng, mỗi phiếu trị giá tối thiểu 100.000 đồng dành cho người dân có nhu cầu tiếp nhận lương thực, nhu yếu phẩm trên khắp cả nước.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.