Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

“ATM gạo” về Bình Định: Ấm áp sự sẻ chia

Lê Phương - 17:23, 16/04/2020

Chiều 15/4, cây “ATM gạo” đầu tiên ở Bình Định đã hoạt động và đặt tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội LHTN tỉnh phối hợp, chuẩn bị sẵn sàng 10 tấn gạo (trị giá 120 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh) cho ngày đầu vận hành cây “ATM gạo”.

“ATM gạo” về Bình Định
Các đoàn viên thanh niên chuẩn bị phát gạo cho bà con

Với thông điệp “Nếu bạn cần, hãy đến lấy; Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác”, “ATM gạo” ở Bình Định mở từ 7 giờ đến 10 giờ sáng và từ 14 giờ đến 17 giờ chiều. Đây là mô hình đã được triển khai tại một số tỉnh, thành trong cả nước để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Chia sẻ niềm xúc động khi nhận được gạo hỗ trợ trong cơn đại dịch Covid-19, bà Nguyễn Thị Tiến, ở phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn chia sẻ: Nhà có hai vợ chồng và bốn đứa con; trước tôi làm nông nhưng nay không còn ruộng để làm nên đi làm công nhân cho xưởng gỗ. Do dịch bệnh Covid-19 nên xưởng gỗ tạm ngừng hoạt động. Nhiều ngày nay, gia đình không có nguồn thu nhập, cũng không có tiền mua lương thực, thức ăn. Nay nghe thông báo đi nhận gạo hỗ trợ tôi vui lắm.

“ATM gạo” về Bình Định 1
Các đoàn viên thanh niên chia gạo cho bà con

Ngay khi nghe có thông tin về mô hình “ATM gạo”, nhiều đơn vị, cá nhân đã liên lạc, tìm hiểu thông tin để ủng hộ gạo hoặc tiền mua gạo cho bà con. Đại diện Nhóm thiện nguyện Cà phê Gió Hồ tâm sự: “Nhóm chúng tôi ủng hộ lần này 500kg gạo với mong muốn chung tay giúp đỡ bà con khó khăn vượt qua cơn đại dịch Covid-19”.

Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, cho biết: “Chúng tôi dự kiến đợt này sẽ phát gạo liên tục trong 10 ngày. Gạo đã chuẩn bị khoảng 10 tấn, giờ này chúng tôi nhận thêm 20 tấn nữa và tiếp tục kêu gọi các đơn vị ủng hộ gạo  để phát cho bà con. Ngoài ra, các đối tượng người nghèo, người bán vé số, khuyết tật sẽ được hỗ trợ thêm 500.000 đồng”.

Do ngày đầu tiên triển khai, số người tập trung quá đông trong một thời điểm nên không đảm bảo được khoảng cách an toàn xã hội.
Do ngày đầu tiên triển khai, số người tập trung quá đông trong một thời điểm nên không đảm bảo được khoảng cách an toàn xã hội.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, cây “ATM gạo” đang triển khai thí điểm, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục mở thêm một hoặc hai cây nữa. Đồng thời khuyến cáo bà con, gạo đủ để hỗ trợ tất cả các hộ đang thiếu đói do dịch bệnh; Vì vậy, bà con không nên tập trung cùng một lúc, chờ đợi mệt mỏi, mất thời gian, không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, chưa kể tạo áp lực lớn cho khâu tổ chức”.

Tin cùng chuyên mục
Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí có trường hợp tử vong tại Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, Đồng Nai thời gian qua chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu không muốn phải trả giá, thậm chí bằng cả tính mạng.