Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Phim kinh dị Việt Nam lại gây tiếng vang quốc tế

PV - 20:29, 21/08/2021

Sau khi lập “cú hattrick” tại Liên hoan phim quốc tế Nghệ thuật châu Á vào dịp đầu tháng 7 vừa qua, bộ phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn lại giành giải “Phim kinh dị xuất sắc nhất” tại một Liên hoan phim quốc tế tại Mỹ.

Phim kinh dị Việt Nam lại gây tiếng vang quốc tế

Tại Liên hoan phim quốc tế Vegas Movie Awards 2021 vừa khép lại tại Mỹ, bộ phim điện ảnh “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn đã bất ngờ được vinh danh ở hạng mục “Phim kinh dị xuất sắc nhất”. Đây là lần thứ ba Liên hoan này được tổ chức với sự tham gia của các nhà làm phim, nhà biên kịch phim đến từ 80 quốc gia trên thế giới.

Không chỉ có giải thưởng dành cho phim, “Người lắng nghe: Lời thì thầm” còn giành 4 giải thưởng cá nhân danh giá khác gồm: Đạo diễn phim xuất sắc nhất Khoa Nguyễn, Nam diễn viên xuất sắc nhất Quang Sự, Nữ diễn viên xuất sắc nhất Oanh Kiều, Biên kịch xuất sắc nhất. Đáng chú ý, đây là bộ phim đầu tay mà diễn viên Oanh Kiều đóng chính và cũng là phim đánh dấu sự trở lại với bộ môn nghệ thuật thứ Bảy của nam diễn viên Quang Sự sau nhiều năm vắng bóng. Phim còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cùng nhiều gương mặt quen thuộc như: Quốc Cường, Lý Hồng Ân…

Những thước phim xoay quanh câu chuyện về một nữ nhà văn, một chuyên gia tâm lý, một bác sĩ tâm thần và một nữ doanh nhân cùng nhau bị cuốn vào những ám ảnh không hồi kết của người phụ nữ với gương mặt mờ ảo.Trong cuộc truy tìm tung tích của người phụ nữ bí ẩn kia, cũng là lúc những bí mật sâu thẳm trong mỗi người được bóc trần trước ánh sáng.

Trong phim, Oanh Kiều đảm nhận vai nữ nhà văn trẻ Vũ An Nhiên, bị ám ảnh bởi một người phụ nữ khác trong quá trình viết tiểu thuyết. Cho tới khi cuốn tiểu thuyết này hoàn thành cũng là lúc người phụ nữ từ những trang sách của cô bước ra ngoài cuộc sống, ám ảnh và đeo bám cô, gây ra những sự việc mà chính cô cũng không thể hình dung ra. Tiết lộ về phim, đạo diễn Khoa Nguyễn chia sẻ, những thước phim được xây dựng dựa trên đề tài liên quan đến sức khỏe tâm lý của con người, cụ thể là việc đối diện với các vấn đề liên quan đến sức khỏe, tâm lý. Vì thế anh tin rằng phim sẽ nhận được sự đồng cảm của người xem trong nước và cả khán giả quốc tế.

Chia sẻ cảm xúc khi đón nhận tin vui này, đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết, anh thật sự rất xúc động và bất ngờ khi nỗ lực của mình cùng cả đoàn làm phim đã được ghi nhận tại nhiều Liên hoan phim quốc tế. Là một gương mặt mới trong làng đạo diễn Việt Nam, Khoa Nguyễn khiêm tốn bày tỏ, anh chỉ cố gắng kể câu chuyện trong phim một cách hợp lý, mượt mà và hấp dẫn. Cũng theo Khoa Nguyễn lý giải, phim nhận được tình cảm và sự đánh giá cao của giới chuyên môn trên trường quốc tế có lẽ bởi khai thác đề tài có câu chuyện liên quan thiết thân đến cuộc sống của con người, đó là sức khoẻ tâm lý. Nam đạo diễn hy vọng sau khi chinh chiến tại các sân chơi điện ảnh nước ngoài, bộ phim sẽ được khán giả trong nước đón nhận khi ra rạp. Theo kế hoạch ban đầu, phim sẽ ra mắt khán giả trong nước vào tháng 3-2021 song sau nhiều lần thay đổi lịch ra rạp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho tới bây giờ, bộ phim này vẫn chưa thể công chiếu.

"Đây quả thật là một giai đoạn rất khó khăn, khó khăn về mọi mặt. Vậy nên, việc nhận được những tin tức tích cực liên quan đến bộ phim của mình thật sự là một nguồn động viên, là một sự khích lệ để tôi và các cộng sự vượt qua giai đoạn này.” – đạo diễn Khoa Nguyễn tâm sự.

Về phía hai diễn viên chính của bộ phim – Quang Sự và Oanh Kiều, cả hai đều bày tỏ niềm hạnh phúc khi diễn xuất của mình được đánh giá cao, đặc biệt là phim liên tục giành được thành tích tại các Liên hoan phim quốc tế.

Trước đó, tại Liên hoan phim quốc tế Nghệ thuật châu Á 2021 diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua, Oanh Kiều cũng được vinh danh với giải thưởng tương tự, còn Quang Sự được trao giải “Nam diễn viên có phần thể hiện đặc biệt nhất”. Trong đó, giải thưởng dành cho Oanh Kiều nằm trong hạng mục trao giải chính, còn giải thưởng của Quang Sự là giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo nhằm ghi nhận những nỗ lực đóng góp của anh vớ bộ phim.

"Đây là niềm vui, niềm an ủi rất lớn cho cả êkíp phim trong thời điểm dịch bệnh khá căng thẳng. Kiều thấy mình thật sự may mắn, và rất hạnh phúc khi cả phim được nhiều giải thưởng như vậy. Một lần nữa Kiều xin chân thành cảm ơn cả ê-kíp đã cố gắng hết sức để có một kết quả tốt đến như vậy. Và Kiều đang rất mong chờ ngày dịch hết, tất cả chúng ta đều khoẻ mạnh, và được ra rạp để đón xem bộ phim. Kiều rất mong phim được đến với khán giả Việt Nam sớm nhất có thể.” – Oanh Kiều bộc bạch./.

Tin cùng chuyên mục
Ngỡ ngàng Pú Đao

Ngỡ ngàng Pú Đao

Chúng tôi tới xã Pú Đao với tâm thế háo hức. Pú Đao từng được Gecko Travel (geckotravel.com) - một hãng du lịch của nước Anh bầu chọn là “một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á”, bên cạnh vịnh Bái Tử Long, công viên Belum (Malaysia), núi Ban Traat (Thái Lan), công viên quốc gia Pha Taem (Thái Lan). Chúng tôi vừa tự hào, vừa phấn khích khám phá những vùng đất tươi đẹp của Tây Bắc, của Tổ quốc mình.