Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận. Ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận đọc diễn văn ôn lại sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công cuộc giải phóng tỉnh Ninh Thuận, góp phần vào thắng lợi vĩ đại giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau khi hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng được giải phóng, các toán tàn quân từ Đà Lạt và khu vực duyên hải miền Trung tháo chạy về Phan Rang. Với ý định ngăn chặn các đợt tiến công thần tốc của quân ta nhằm giải phóng Sài Gòn, địch đã chọn Phan Rang làm tuyến phòng thủ từ xa và lấy Du Long làm chốt chặn chủ yếu.
Hai Ban chỉ đạo tiền phương tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Quân đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Trung đoàn 25 Tây Nguyên và Quân khu 6, được tăng cường hai đại đội đặc công và công binh, cùng với các lực lượng vũ trang của địa phương, đã chuẩn bị tấn công "tuyến phòng thủ từ xa" này.
Sáng ngày 14/4/1975, đại quân ta đồng loạt tiến công vào các điểm chốt của địch tại Bà Râu, Suối Đá, Kiền Kiền, Ba Tháp, Núi Đất và sân bay Thành Sơn. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, Sư đoàn 3 bộ binh đã chiếm được quận lỵ Du Long cùng các vị trí Bà Râu, Suối Vang, Suối Đá; tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, đồng thời bẻ gãy nhiều đợt phản công nhằm giữ tuyến phòng thủ của chúng.
Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận đọc diễn văn ôn lại sự kiện lịch sử giải phóng tỉnh Ninh Thuận ngày 16/4/1975. Sáng 16/4/1975, lực lượng ta chia thành ba mũi tiến công, đồng loạt giải phóng Phan Rang, sân bay Thành Sơn và Cảng Ninh Chử. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, chiến dịch kết thúc thắng lợi, ta bắt sống Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi - Tư lệnh Bộ Chỉ huy tiền phương vùng 3, Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang- Phó Tư lệnh, cùng một đại tá cố vấn Mỹ.
Trong 16 ngày đêm chiến đấu anh dũng, với thế trận chính trị - quân sự áp đảo, quân và dân Ninh Thuận phối hợp hiệu quả với các quân đoàn chủ lực, đập tan “lá chắn thép” cuối cùng của địch, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 16/4/1975 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận, thể hiện khí phách kiên cường, truyền thống bất khuất và tinh thần đại đoàn kết của quân dân toàn tỉnh, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ đến ngày toàn thắng.
Với chiến công đặc biệt xuất sắc, quân và dân Ninh Thuận vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt địa phương qua các thời kỳ cách mạng dự Lễ kỷ niệm. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, sau 50 năm giải phóng và gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, quân và dân Ninh Thuận đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương. Tỉnh xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đồng thời chú trọng kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, vững mạnh, đủ năng lực đề ra những quyết sách lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.
Được Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận qua các thời kỳ đã chủ động, sáng tạo, đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, mở đường cho sự phát triển. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Ninh Thuận từ một địa phương có xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp đã vươn lên mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu vượt bậc.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020–2025), kinh tế – xã hội phát triển toàn diện, ước hoàn thành 16/18 chỉ tiêu. Quy mô kinh tế tăng hơn 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt gần 9%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh mẽ, với 3,4 triệu lượt khách trong năm 2024, gấp gần 3 lần so với năm 2020.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện tích cực; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng rõ rệt; huy động nguồn lực đầu tư đạt kết quả cao. Trong 10 năm qua, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 4 lần; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,34% xuống còn 2,69%. Năm 2024, Ninh Thuận nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đạt trên 1,214 triệu USD. Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp phát triển khá; nông nghiệp và kinh tế nông thôn giữ được đà tăng trưởng ổn định, trong đó quy mô sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vượt chỉ tiêu đề ra.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Trong bản hùng ca của dân tộc, tỉnh Ninh Thuận đã có những đóng góp quan trọng. Cuộc tiến công giành thắng lợi ngày 16/4/1975 không chỉ là dấu mốc lịch sử của địa phương, mà còn góp phần tạo nên sức mạnh tổng lực, cùng cả nước làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975. Chiến thắng đó trở thành mốc son chói lọi, là nền tảng vững chắc, là điểm tựa tinh thần để Ninh Thuận vững bước đi lên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Phó Thủ tướng khẳng định, nếu trong lịch sử, Ninh Thuận là biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí quật cường và tinh thần anh dũng, thì ngày nay, tỉnh đang nỗ lực phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, Ninh Thuận đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, mang sức sống và khí thế mới, nhất là trong bối cảnh được Trung ương quan tâm, hỗ trợ lớn về đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông và nhiều cơ chế đặc biệt - trong đó có cơ chế dành cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trao Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ninh Thuận ước hoàn thành 16/18 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và phát triển, quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt gần 9%, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Đến cuối năm 2024, GRDP bình quân đầu người đạt 88,2 triệu đồng, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mặt bằng chung cả nước và khu vực, đưa Ninh Thuận vươn lên xếp thứ 24/63 tỉnh, thành; đứng thứ 3/14 trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, Ninh Thuận đã vươn lên nhóm địa phương có thu nhập trung bình. Bộ mặt từ nông thôn, miền núi đến thành thị có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Kết quả đó khẳng định vai trò, ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh trong thời gian qua.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ theo hướng “tinh - gọn - mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả”. Đặc biệt, cần quyết liệt triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp với quyết tâm cao nhất, hành động khẩn trương, trên tinh thần “công việc là trên hết”; đồng thời tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và sự phát huy tối đa các nguồn lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục bứt phá, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.