Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc tại Lâm Đồng

Lê Hường - 22:15, 20/12/2019

Chiều 20/12 tại TP. Đà Lạt, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lâm Đồng. Tham gia đoàn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo, năm 2019 kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển với tốc độ cao, ổn định, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đồng đều ở tất cả các địa phương. 16/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP tăng trưởng 8,5%, thu nhập và đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 101/116 xã đạt chuẩn và 2 huyện và 2 thành phố được công nhận NTM. Chương trình giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, dự kiến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn 1,85%, riêng vùng đồng bào DTTS còn 6,5%...

Về tình hình di cư tự phát và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Từ năm 2005-2019, toàn tỉnh có khoảng 2.200 hộ với 7.200 khẩu di cư đến tỉnh Lâm Đồng, phần lớn sinh sống trên đất quy hoạch lâm nghiệp, ven rừng và xen ghép tại các thôn, bản. Hiện nay, Lâm Đồng có 47 dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm 27,72%. Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư vùng DTTS khoảng 3,49 nghìn tỷ, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp 1,9 nghìn tỷ đồng; thu hút 115 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách vào địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng DTTS với tổng vốn 5,8 nghìn tỷ. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn vùng DTTS khởi sắc rõ rệt: 100% xã có điện lưới quốc gia, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 38/46 xã đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn III, 25 xã vùng DTTS đạt chuẩn nông thôn mới, giáo dục đào tạo vùng DTTS được quan tâm, mạng lưới y tế phát triển…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã thông tin, Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội thông qua tháng 11 vừa qua bằng Nghị Quyết 88/2019/QH14 có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn rất lớn, đánh dấu sự kiện lịch sử về công tác dân tộc. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao. Đối với các dự án tái định cư vùng DTTS, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến đề nghị, cần bố trí đồng đều cả người di cư và đồng bào tại chỗ. 

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Được thiên nhiên ưu đãi để phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, Lâm Đồng cần làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường liên kết mở rộng không gian phát triển, tập trung sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển trồng rừng nâng cao độ che phủ rừng. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có những chính sách tốt thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát huy khởi nghiệp. Thực hiện đồng bộ mở rộng thị trường, xúc tiến phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chú trọng phát triển vùng đồng bào DTTS…

Nhân dịp cùng Đoàn công tác Trung ương vào làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó Trung ương đã tặng các phần quà cho 50 hộ dân nghèo đồng bào DTTS của xã đặc biệt khó khăn Mê Linh, huyện Lâm Hà và 50 học sinh Trường THCS dân tộc nội trú huyện Lạc Dương.

Tối cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019.

Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 đã ảnh hưởng nặng nề đến hạ tầng giao thông và điều kiện an toàn của các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước yêu cầu cấp bách, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, các địa phương đã tạm dừng hoạt động tại các khu - điểm du lịch và các hoạt động dã ngoại, ngoài trời. Đến thời điểm này, các địa phương đã và đang khôi phục các hoạt động du lịch; trong đó, có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện hiện nay.