Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Phòng Chống dịch ở khu vực biên giới: Người dân là “tai, mắt”

Minh Thứ - 10:03, 10/04/2020

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, đồng bào các DTTS sống ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An đã ý thức được mức độ nguy hiểm của đại dịch Covid-19. Điều này góp phần không nhỏ để khống chế dịch bệnh Covid-19.

Chốt chặn chống dịch covid ở khu vực miền núi Nghệ An
Chốt chặn chống dịch covid ở khu vực miền núi Nghệ An

Thông Thụ (huyện Quế Phong) là xã biên giới giáp với nước bạn Lào. Ngoài cửa khẩu chính, trên địa bàn xã còn có nhiều đường mòn, lối mở, vì thế Thông Thụ là địa phương có nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xuất hiện.

Để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, UBND huyện Quế Phong đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền. Nhờ đó, người dân trên địa bàn huyện không chỉ tự ý thức phòng tránh mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Anh Vi Văn Chín, người dân xã Thông Thụ cho biết: “Được tuyên truyền thường xuyên nên chúng tôi biết được sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19. Ngoài việc phòng tránh, bà con còn phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tuần tra để kịp thời phát hiện những người nhập cảnh có nguy cơ đưa mầm bệnh vào địa bàn”.

Cũng như xã Thông Thụ, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) có Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thông sang nước bạn Lào. Từ khi đóng cửa khẩu vì dịch bệnh, có nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch. Trên địa bàn có một số người nhập cảnh trái phép đã được chính quyền đưa đi cách ly.

Anh Vi Văn Hiền, người dân bản Nậm Cắn, xã Nậm Cắn cho biết: “Chúng tôi phải có trách nhiệm trong việc phát hiện những người nhập cảnh để báo với cơ quan chức năng. Có như vậy mới chiến thắng được dịch bệnh”.

Đại úy Nguyễn Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắn cho biết: “Đơn vị luôn phát huy vai trò của Nhân dân sống ở khu vực biên giới. Với sự tham gia của người dân chúng tôi đã phát hiện hàng chục người nhập cảnh vào Việt Nam mà không khai báo y tế. Nhờ đó góp phần ngăn chặn, hạn chế nguy cơ xảy ra dịch bệnh tại vùng biên giới”.