Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Phú Thiện (Gia Lai): Sơ kết 3 năm triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG 1719

Ngọc Thu - 16 giờ trước

Chiều 18/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện triển khai Dự án 8 tại 18 làng đặc biệt khó khăn thuộc 7 xã trong huyện. Tổng nguồn vốn phân bổ đến nay là trên 1,7 tỷ đồng. Trong đó, cấp huyện giải ngân đạt tỷ lệ 14,99%, cấp xã chưa giải ngân.

Sau 3 năm triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện thành lập được 12 Tổ truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng; 3 mô hình “Địa chỉ tin cậy”; 3 mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; cấp 12 loa kéo phục vụ công tác tuyên truyền tại thôn, làng; phối hợp xây dựng 3 phóng sự và 2 tin bài tuyên truyền; biên soạn, in ấn và cấp phát 2.000 tờ rơi, 60 phướn treo, 100 cuốn sổ tay đối thoại chính sách; 175 bình giữ nhiệt, 500 mũ, 500 móc khóa, 130 áo phao cho các thành viên tham gia các mô hình. 

Bên cạnh đó, Hội tổ chức các lớp tập huấn, chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…

Hội LHPN các cấp huyện Phú Thiện đã thành lập được 12 tổ truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Phú Thiện đã thành lập được 12 Tổ truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng

Bên cạnh những nhiệm vụ của Dự án 8 cơ bản bảo đảm bảo tiến độ, đạt được những kết quả tích cực thì việc triển khai Dự án còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ giải ngân vốn thấp. Nguyên nhân là do kinh phí được giao nhiều nhưng nội dung thực hiện của Dự án phần lớn chỉ thực hiện các lớp tập huấn, các hội nghị tuyên truyền, truyền thông, đối thoại chính sách mà đầu mục chi các nội dung theo các văn bản đính kèm lại thấp nên khó có thể giải ngân được vốn.

Để hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn, năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phấn đấu thành lập 5 Tổ truyền thông cộng đồng; 2 lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn, làng; 1 Tổ nhóm sinh kế, Tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; 1 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; tổ chức 3 cuộc đối thoại; thực hiện 80% phụ nữ thuộc dân tộc có tỷ lệ sinh con tại nhà được tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn.