Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Phú Yên: Bắt đối tượng chuyên trộm trâu bò ở huyện miền núi

Thành Nhân - 10:42, 04/03/2023

Lãnh đạo Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1988), trú tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm trâu bò Hoàng Văn Nghĩa
Đối tượng trộm trâu bò Hoàng Văn Nghĩa

Trước đó, ngày 23/2, Công an huyện Sông Hinh tiếp nhận tố giác từ ông Ngô Tấn Minh (sinh năm 1987), trú tại khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị kẻ gian trộm 5 con bò chăn thả tại khu vực Núi Lá thuộc thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. Thời gian mất bò vào ngày 22/2, ước tính thiệt hại hơn 130 triệu đồng.

Ngày 28/2, Công an huyện Sông Hinh đã xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Sông Hinh. Qua điều tra, đã xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm này là Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Chiếc xe tải mang biển số 47H – 02086, Hoàng Văn Nghĩa dùng để thực hiện các vị trộm
Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 47H-02086 Hoàng Văn Nghĩa dùng để thực hiện các vụ trộm

Đến ngày 2/3, Công an huyện Sông Hinh đã phối hợp Công an phường Thống Nhất, thị xã buôn Hồ bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Nghĩa tại khu vực chợ chiều Hà Lan, thuộc tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận đã tự mình thực hiện 1 vụ trộm 5 con bò và 2 vụ trộm 2 con trâu trên địa bàn huyện Sông Hinh. Hiện cơ quan Công an đã thu hồi được 1 con bò, 1 con trâu cùng 15 triệu đồng từ Nghĩa. Đồng thời đang tạm giữ 1 chiếc xe tải mang biển kiểm soát 47H-02086 và xe máy biển số 47C1-37931 của tên trộm trên. Công an huyện Sông Hinh cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan.