Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Phụng Hiệp (Hậu Giang): Người có uy tín phát huy vai trò trong công tác dân tộc

PV - 14:47, 22/07/2019

Phụng Hiệp có gần 3.800 nhân khẩu là đồng bào DTTS (chiếm 2,4% dân số toàn huyện), đông nhất là người Khmer với 3.400 khẩu. Thời gian qua, từ việc phát huy vai trò của Người có uy tín trong công tác vận động, giúp đỡ các hộ nghèo, tham gia cùng chính quyền thực hiện tốt công tác dân tộc nên hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2 -3%, trong đó nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer thoát nghèo bền vững.

Đồng bào ấp 4, xã Hòa An đang dọn vệ sinh môi trường và chăm sóc cây cảnh. Đồng bào ấp 4, xã Hòa An đang dọn vệ sinh môi trường và chăm sóc cây cảnh.

Gia đình chị Kim Thị Của, ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình là một trong những hộ nghèo được Người có uy tín giúp đỡ thoát nghèo. Gia đình chị không có đất sản xuất, vợ chồng anh chị đi làm thuê đủ nghề nhưng không thoát khỏi cái nghèo. Năm 2016, nhờ ông Lý Thanh là Người có uy tín ở địa phương, động viên, hướng dẫn chị cách làm ăn, rồi đứng ra giới thiệu cho chị vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư nuôi lợn. “Chỉ sau 2 lứa lợn, tôi đã trả tiền vay cho Ngân hàng, giữa năm 2018 gia đình tôi xin trả sổ hộ nghèo”, chị Của phấn khởi nói.

Tương tự, anh Tô Hùng, cùng ấp Tân Quới Kinh cũng được Người có uy tín giới thiệu vay vốn tín dụng để đầu tư xây dựng mô hình trồng dưa hấu không hạt và nấm bào ngư cho thu nhập ổn định.

“Lúc trước gia đình chỉ có 1 công ruộng (1.000m2) trồng lúa, kinh tế gia đình khó khăn lắm, nhờ chính quyền và Người có uy tín hỗ trợ làm thủ tục vay ngân hàng để đầu tư trồng dưa hấu và nấm bào ngư. Mấy vụ đầu lo trả nợ ngân hàng, còn lại lo cho con đi học, tích luỹ dần dần tôi mua thêm 5 công đất để mở rộng sản xuất. Đến nay gia đình đã có của ăn của để, cuộc sống ngày càng tốt hơn”, anh Tô Hùng cho biết.

Với vai trò của mình, Người có uy tín ở Phụng Hiệp không chỉ nỗ lực hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế thoát nghèo, mà còn ra sức vận động đồng bào đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, chung tay xây dựng phum sóc văn minh, xây dựng NTM...

Để đồng bào sinh sống ở 2 ấp thuận lợi giao thương, việc đến trường của các cháu an toàn, ông Lý Vững Miền, dân tộc Hoa, Người có uy tín ở ấp 4, xã Hòa An đã vận động các nhà hảo tâm và đồng bào trong xã được gần 300 triệu đồng, cùng với ngân sách của huyện đối ứng là 50 triệu đồng, góp chung xây dựng cầu Hữu Nghị 2 hay còn gọi là cầu kênh Đập đá vừa được khánh thành vào dịp chào mừng Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện vừa qua.

Ngoài ra, ông còn vận động đồng bào làm đường giao thông nông thôn, trồng hoa, cây kiểng để tạo cảnh quan môi trường. Ông Miền chia sẻ: “Là công dân bình thường cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi được đồng bào tín nhiệm bầu là Người có uy tín thì vai trò, trách nhiệm càng nặng nề hơn, phải đi đầu trong các phong trào, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu của địa phương”.

Ông Nguyễn Văn Lẫy, Bí thư huyện Phụng Hiệp đánh giá: “Nhờ vai trò, trách nhiệm đầu tàu gương mẫu của Người có uy tín, thời gian qua, việc triển khai công tác dân tộc trên địa bàn đã phát huy tốt hiệu quả. Qua đó, đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của địa phương”.

TRÂM ANH