Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Qua những miền di sản Việt Bắc

Nga Anh - 15:16, 23/08/2022

Từ ngày 23-28/8, Sở VHTTDL Hà Giang (UBND tỉnh Hà Giang) phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIII, năm 2022”.

Vẻ đẹp hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)
Vẻ đẹp hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” do 6 tỉnh vùng Việt Bắc (Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang) khởi xướng, luân phiên tổ chức 13 năm nay.

Chương trình nhằm kết nối giữa các địa phương trong phát triển kinh tế- xã hội và du lịch. Đồng thời góp phần cụ thể hóa tầm nhìn, chiến lược phát triển của du lịch Việt Nam và khu vực Trung du miền núi Bắc bộ. Trong đó, chú trọng phát triển du lịch văn hoá, gắn với phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung khai thác thế mạnh ẩm thực đa dạng, đặc sắc của các vùng, miền.

Bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo ở Hà Giang cuốn hút khách du lịch trong và ngoài nước
Bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo ở Hà Giang cuốn hút khách du lịch trong và ngoài nước (Ảnh Nguyễn Sơn Tùng)

Năm nay, với sự đăng cai của tỉnh Hà Giang, sự kiện “Qua những miền di sản Việt Bắc” chính thức diễn ra tại thành phố Hà Giang từ ngày 23-28/8. Các hoạt động chính bao gồm: Lễ khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIII - Hà Giang năm 2022”; Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Hà Giang và Triển lãm ảnh đẹp du lịch Việt Bắc; Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với tổ chức Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc và Công bố sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc....

Ngày 23/8, khoảng 80 đại biểu đại diện cho Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan thông tấn, báo chí chia làm 3 đoàn, khảo sát 3 tuyến du lịch vùng Việt Bắc. 

Trong đó, tuyến 1 khảo sát “Hành trình kết nối di sản UNESCO Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn”, lộ trình Hà Nội - Bắc Sơn (Lạng Sơn) - Trùng Khánh, Bảo Lâm (Cao Bằng) - Hà Giang - Lâm Bình (Tuyên Quang) - Hà Nội.

 Tuyến 2 khảo sát “Huyền thoại sông Gâm và con đường di sản cách mạng Việt Bắc”, lộ trình Hà Nội - Thái Nguyên – Ba Bể (Bắc Kạn) – Bắc Mê (Hà Giang) – Tp Hà Giang (Hà Giang) – Lâm Bình (Tuyên Quang) – Hà Nội. 

Tuyến 3 khảo sát “Từ chiến khu Cách mạng Tân Trào đến Mặt trận biên giới Vị Xuyên”, lộ trình: Hà Nội – Tân Trào (Tuyên Quang)– Yên Minh, Tp Hà Giang (Hà Giang) - Lâm Bình (Tuyên Quang) – Hà Nội.

Kết nối các di sản vùng Việt Bắc để xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn
Kết nối các di sản vùng Việt Bắc để xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn

Theo các lộ trình nói trên, các đoàn khảo sát sẽ tới các khu, điểm du lịch tiêu biểu, mới, giàu tiềm năng trên địa bàn 6 tỉnh Việt Bắc với điểm nhấn là tỉnh Hà Giang. Qua đó, các đoàn sẽ khảo sát điểm đến, các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn 6 tỉnh Việt Bắc. Từ các hoạt động khảo sát, các đoàn sẽ báo cáo, phân tích, xác định những điểm lợi thế và hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của địa phương. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cùng trao đổi tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xây dựng sản phẩm, kết nối tour tuyến, tăng cường hợp tác, phát triển du lịch vùng Việt Bắc.

Hội thảo Xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc và Công bố sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc dự kiến diễn ra vào sáng ngày 26/8 tại khách sạn Yên Biên Luxury (thành phố Hà Giang). Khoảng hơn 200 đại biểu đến từ Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại biểu các tỉnh Việt Bắc, phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương và thành viên 3 đoàn khảo sát sản phẩm liên kết vùng Việt Bắc sẽ tham dự Hội thảo.

Vùng Việt Bắc chú trọng phát triển du lịch văn hoá, gắn với phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc
Vùng Việt Bắc chú trọng phát triển du lịch văn hoá, gắn với phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc

Lễ khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIII - Hà Giang năm 2022” sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/8 tại Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang. Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc sẽ thể hiện tinh hoa nghệ thuật của 6 tỉnh Việt Bắc với chủ đề “Miền di sản Việt Bắc”, được dàn dựng công phu theo hướng tái hiện sinh động văn hoá sinh hoạt của nhân dân 6 tỉnh Việt Bắc. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang, kết hợp truyền thông trực tuyến trên các kênh: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang, ứng dụng xem trực tuyến FPT Play, các nền tảng trực tuyến của VnExpress, Facebook, YouTube).

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng nhóm liên kết hợp tác phối hợp cùng các tỉnh Việt Bắc tổ chức lồng ghép “Chương trình Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Hà Giang và Triển lãm ảnh đẹp du lịch Việt Bắc”. Đây là hoạt động nhằm tạo ra không gian tham quan, trải nghiệm đặc biệt cho du khách, đồng thời xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Hà Giang. Chương trình này sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26-28.8 tại Công viên cây xanh thành phố Hà Giang.

Tin cùng chuyên mục
Một đêm ở điểm hẹn Nàng Màn

Một đêm ở điểm hẹn Nàng Màn

Tôi đã gặp ở Con Cuông những đêm hội rượu cần chếnh choáng men say. Tôi cũng đã gặp ở Con Cuông những đêm giã bạn bên ánh lửa nồng nàn trong mắt, cuốn hút và mời mọc… Đêm nay, tôi cũng đã bắt gặp lại những điều như thế và còn hơn thế ở “Điểm hẹn Nàng Màn”.