Chị Vừ Thị Chở, thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân (người đầu tiên bên phải) chia sẻ niềm vui khi có một mái nhà kiên cốTrước đây gia đình chị Vừ Thị Chở, thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát với 05 nhân khẩu, vậy nên gia đình chị vẫn luôn đau đáu ước mơ về một căn nhà kiên cố. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng và vay mượn thêm của họ hàng, ngôi nhà 77m2 đảm bảo tiêu chí 03 cứng, mái lợp tôn của gia đình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng.
Chị Vừ Thị Chở chia sẻ: “Trước đây, ở trong ngôi nhà cũ cuộc sống gia đình tôi vô cùng vất vả, bất tiện. Do diện tích nhà chật chội lại thường xuyên bị dột khi trời mưa nên nguy cơ đổ sập, mất an toàn. Từ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và sự giúp sức của các cấp, các ngành, hàng xóm trong thôn, gia đình tôi có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, cả nhà phấn khởi lắm".
Có nhà ở kiên cố, sau Tết Nguyên đán, từ sự định hướng của địa phương chồng tôi đã xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp ngoài tỉnh để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Tôi cũng yên tâm lao động, sản xuất, không còn lo về nhà ở mỗi khi mưa bão về.
Với huyện Quản Bạ, những ngôi nhà đưa vào sử dụng không chỉ là niềm vui của hộ gia đình mà còn là niềm vui chung của các cấp, các ngành và người dân địa phương. Những ngôi nhà đảm bảo tiêu chí 03 cứng: cứng móng, cứng tường, cứng mái sẽ góp phần giúp người dân không chỉ yên tâm trước thiên tai, mà còn yên tâm lao động sản xuất.
Anh Vương Xuân Phú, Trưởng thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân bày tỏ: “Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024 trên địa bàn thôn có 03 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và địa phương, thôn đã huy động bà con trong thôn hỗ trợ hàng trăm ngày công giúp đỡ các hộ gia đình vận chuyển vật liệu, xây dựng. Các hộ có nhà mới kiên cố đều phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, một số đi làm thêm ở các khu công nghiệp, mở ra cơ hội thoát nghèo".
Những mái ấm kiên cố ở Quản Bạ đã tiếp thêm động lực để các hộ “an cư, lạc nghiệp”Khắc phục những khó khăn trong việc triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát như: Thiếu nước, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu; nguồn vốn đối ứng của đồng bào không có; phong tục, tập quán trong xây dựng nhà ở của một bộ phận người dân còn lạc hậu... huyện Quản Bạ đã huy động nhiều nguồn lực và trên 500 ngày công lao động để giúp đỡ bà con đồng bào xây dựng hoàn thành 50/50 ngôi nhà kiên cố, vượt tiến độ đã đề ra.
Ông Phan Anh Hùng, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ thông tin: Trong năm 2025, qua rà soát toàn huyện Quản Bạ có 425 ngôi nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện cần phải xóa. Các hộ gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát đều có hoàn cảnh khó khăn.
Huyện Quản Bạ luôn xác định đây là chương trình hết sức nhân văn thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và xã hội dành cho gia đình chính sách, gia đình nghèo có khó khăn về nhà ở. Chính vì vậy từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị được Thường vụ Huyện ủy thực hiện quyết liệt.
Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ người yếu thế về kinh tế, sức khỏe bằng chính tấm lòng của mỗi người với phương châm “ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”. Mỗi một mái ấm kiên cố được hoàn thiện là có thêm một hộ gia đình được chắp cánh ước mơ “an cư, lập nghiệp”, giảm nghèo bền vững, hướng tới cuộc sống đầm ấm, đủ đầy hơn.