Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Quân - dân vùng biên đồng lòng chống dịch

Trần Hoàng Anh - 15:19, 01/10/2021

Khi làn sóng dịch thứ 3 và thứ 4 bùng phát mạnh trên địa bàn các tỉnh biên giới Tây Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cùng với các lượng lượng chức năng khác trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm soát tuyến biên giới, tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống Covid -19 và xuất nhập cảnh trái phép. Nhờ đó, địa bàn Đồng Tháp vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế- xã hội ổn định.

Đồn BPCKQT Dinh Bà tổ chức Lễ ký kết phong trào “Toàn dân phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”
Đồn BPCKQT Dinh Bà tổ chức Lễ ký kết phong trào “Toàn dân phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”

Xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh

Theo chân các cán bộ Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi đến xã biên giới Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. Đón chúng tôi tại trụ sở UBND xã, ông Phạm Văn Tứ, Chủ tịch xã Tân Hội Cơ “khoe”: “Hôm nay, UBND xã Tân Hộ Cơ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới nên bà con đã tập trung đông đủ từ sáng sớm.”

Rót chén trà sen, đặc sản của vùng quê Đồng Tháp Mười mời khách thưởng thức, Chủ tịch xã Phạm Văn Tứ cho biết, xã biên giới Tân Hộ Cơ có gần 9.000 nhân khẩu, trong đó có 3,59% hộ nghèo. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, buôn bán nhỏ… Gần hai năm qua, do dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến đời sống của người dân càng khó khăn hơn.

Thực hiện thông điệp “Chung tay chia sẻ khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBPCKQT) Dinh Bà đi đến từng nhà thống kê, rà soát những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đưa vào danh sách cần được giúp đỡ. ĐBPCKQT Dinh Bà cũng đã vận động, kêu gọi các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân tài trợ lương thực, thực phẩm cho các gia đình chính sách, hộ nghèo hoặc cận nghèo và các gia đình neo đơn…

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu, 67 tuổi, ngụ ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ thuộc diện hộ nghèo. Gia đình bà có một cô con gái bị ảnh hưởng chất độc da cam, bà còn phải nuôi thêm 3 cháu nội do cha mẹ các cháu đi làm phụ hồ ở nơi xa. Chia sẻ khó khăn cùng gia đình bà Thu, cán bộ, chiến sĩ ĐBPCKQT Dinh Bà đã nhận cháu nội của bà là Trần Minh Xuân Kiên, sinh năm 2008 làm con nuôi của đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn thường xuyên đến giúp đỡ bà Thu sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, hướng dẫn bà chăn nuôi gia súc, gia cầm góp phần tăng thêm thu nhập, hỗ trợ gạo từ mô hình “Hũ gạo tình thương” trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Đồng lòng chống dịch

Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đại tá Nguyễn Đình Anh, Chính ủy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngay khi làn sóng dịch thứ 3 và thứ 4 bùng phát mạnh trên địa bàn biên giới Tây Nam, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt đến các đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các văn bản, công điện chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch. 

Đã có 100% các đơn vị BĐBP triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự tăng cường chốt chặn, khép kín biên giới; tổ chức đóng chốt cố định 27 tổ/246 đồng chí, kiểm soát lưu động 689 tổ với trên 10 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện 1.352 người xuất nhập cảnh qua biên giới đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 285 người với số tiền lên đến gần 700 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP CKQT Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp tuần tra kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới ngăn chặn lây lan Covid-19.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP CKQT Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp tuần tra kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới ngăn chặn lây lan Covid-19.

Phối hợp với Công an, Quân sự tổ chức lực lượng tuần tra biên giới, địa bàn với 1.384 tổ, gồm 11.574 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thông qua công tác phối hợp tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ 14 vụ gồm 33 đối tượng tội phạm ma túy; thu giữ 199.760 bao thuốc lá ngoại các loại; 10.150kg đường cát; 578 thùng bia ngoại; hàng trăm ngàn khẩu trang y tế và nước sát khuẩn nhập lậu...

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cũng đã trích từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất để tặng gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm và dụng cụ y tế cho một số đơn vị vùng biên giới của nước bạn (Campuchia) với tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Đơn vị phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và một số tổ chức khác ủng hộ, trao tặng cho các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn tổng cộng 6 lần các mặt hàng lương thực, thực phẩm và y tế thiết yếu với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Những việc làm thiết thực trên đã góp phần cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp ngăn chặn kịp thời đại dịch Covid-19, đồng thời giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của đất nước.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục
Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Kim Bôi (Hòa Bình): Hiệu quả tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (Bài 5)

Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Kim Bôi (Hòa Bình): Hiệu quả tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (Bài 5)

Những năm qua, huyện Kim Bôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm giảm thiểu tiến tới xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH-HNCHT). Thực tế cho thấy, tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức giao lưu sân khấu hóa đạt hiệu quả nổi bật, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo Nhân dân.