Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga: Độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố

Tào Đạt - 21:33, 25/02/2025

Quan hệ chính trị Việt Nam - Liên bang Nga luôn có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/01/1950, quan hệ song phương đã đạt nhiều cột mốc mới. Khẳng định này được ông Võ Xuân Hoan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đưa ra tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Liên bang Nga, diễn ra ngày 25/5, tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai nước, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, với sự tham dự của ông Sadykov Timur Sirozhevich - Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh.

Sẵn sàng đón nhận bước đột phá mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Xuân Hoan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng khẳng định sự tin cậy chính trị sâu sắc và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ đến quốc phòng, an ninh của hai nước. Cụ thể, như ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị năm 1994; Tuyên bố chung về đối tác chiến lược năm 2001; nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2012…

Theo ông Võ Xuân Hoan, hiện cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga là khoảng hơn 70.000 người và cộng đồng người Nga tại Việt Nam là khoảng 3.000 người.

“Tôi tin tưởng rằng những cộng đồng này đã, đang và sẽ là cầu nối vững chắc vun đắp cho sự hiểu biết, tin cậy, tình hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa hai nước chúng ta. Lãnh đạo Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Nga tại Thành phố an tâm sinh sống, làm việc và học tập trong môi trường tốt nhất”, ông Hoan nhận định.

Ông Sadykov Timur Sirozhevich - Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ
Ông Sadykov Timur Sirozhevich - Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ

Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 05 địa phương của Nga. Các mối quan hệ này không chỉ dừng ở việc ký kết các văn bản, thỏa thuận mà được triển khai bằng các hoạt động giao lưu, hợp tác cụ thể như các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo hai bên, chương trình đào tạo cho các cán bộ Thành phố, các sự kiện xúc tiến kinh tế, du lịch, văn hóa giữa hai bên…

Tính đến tháng 12/2024, Nga có 74 dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh với tổng số vốn đầu tư hơn 56 triệu USD, chiếm 0,1% tổng số vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố, đứng thứ 30/127 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Thành phố. Về thương mại, kim ngạch hai chiều giữa TP. Hồ Chí Minh và Nga trong năm 2023 đạt hơn 483 triệu USD. Tuy chiếm tỷ lệ chưa cao nhưng tiềm năng hợp tác của hai bên còn rất lớn.

“Chúng tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên quan tâm và có thế mạnh như phát triển hạ tầng đô thị, năng lượng, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục và du lịch”, ông Hoan kỳ vọng.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

“Việt Nam đang có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực”

Tại buổi lễ, ông Sadykov Timur Sirozhevich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh đã ôn lại lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

“Việt Nam đang có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn trong phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ, trở thành nhân tố chủ chốt trong thương mại toàn cầu và đang xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ với các nước trên thế giới”, ông Sadykov Timur Sirozhevich đánh giá.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng qua cột mốc 75 năm quan hệ ngoại giao, hai nước sẽ tiếp tục hướng tới tương lai với sự tự tin, sẵn sàng cho những thành tựu mới và các dự án chung sẽ mang lại lợi ích cho hai nước và thế giới.

Năm 2025 kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước đã được mở đầu bằng chuyến thăm chính thức đến Việt Nam của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin từ ngày 14 - 15/1 vừa qua. Trong chuyến thăm, Lãnh đạo hai bên đã ra Tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm
Văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm

Trước đó, vào năm 2024, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm sau khi chính thức nhậm chức nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng 2024 tổ chức tại Nga vào tháng 10/2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã thăm chính thức Nga vào tháng 9/2024.

Những chuyến thăm không chỉ là cơ hội để lãnh đạo hai nước gặp gỡ, thảo luận, thống nhất những vấn đề quan trọng và định hướng chiến lược cho tương lai, mà còn khẳng định sự cam kết mạnh mẽ của cả hai bên trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.