Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng tặng quà, khen thưởng Người có uy tín tiêu biểu trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (Ảnh: Công an Cao Bằng)Nỗ lực "truyền lửa" trong cộng đồng
Từ nhiều năm qua, với đồng bào DTTS ở thôn Làng Cung 3, xã Xuân Quang, tỉnh Yên Bái, ông Giàng Seo Giang, dân tộc Mông là Người có uy tín, điển hình về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nổi bật là tinh thần trách nhiệm của ông trong công tác tuyên truyền, vận động bà con trong thôn dân tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ban đầu khi nghe thông tin không còn cấp huyện, bà con đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn băn khoăn do chưa hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Qua tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, cùng thông tin trên báo, đài, bà con dần hiểu và tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đời sống, phát triển kinh tế cho người dân. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự sau sáp nhập luôn được đảm bảo ổn định, tạo nền tảng để bà con yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế”.
Ông Lý ThênPhó Ban quản trị Chùa Sêrây Cro Săng, phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ
Từ tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc, những năm qua, ông Giang đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều tin tức có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Tính riêng trong 2 năm (2023 - 2024), ông Giàng Seo Giang đã phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 tỉnh phát hiện, bàn giao 4 học viên bỏ trốn.
“Với trách nhiệm của Người có uy tín, tôi luôn nỗ lực góp sức, giữ cho bản làng được bình yên. Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con, tôi cũng tích cực tham gia phối hợp với lực lượng chức năng để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng” - ông Giang chia sẻ.
Một trong những tấm gương điển hình trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở là ông Sùng A Dếnh, Người có uy tín ở xóm Thung Mặn, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ. Bằng nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, ông Dếnh đã giúp 23 người nghiện ma túy trong xóm tự giác đi cai nghiện, góp phần làm trong sạch địa bàn. Với uy tín cá nhân, ông Dếnh còn thuyết phục một đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú.
Ngoài ra, ông Dếnh còn thường xuyên nắm bắt tình hình địa phương, kịp thời báo cáo và tham mưu cho Công an xã Pà Cò giải quyết các mâu thuẫn phát sinh, giữ gìn sự ổn định và đồng thuận trong cộng đồng dân cư.
Công an phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ thăm gặp Trụ trì và Ban quản trị Chùa Sêrây Cro Săng.Phát hiện bồi dưỡng đội ngũ Người có uy tín
Từ hơn một tháng qua, triển khai hoạt động chính quyền 2 cấp, ông Lý Thên, Phó Ban quản trị Chùa Sêrây Cro Săng, phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ đã tích cực, chủ động phối hợp cùng lực lượng công an tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn an ninh trật tự, không để kẻ xấu lôi kéo, kích động.
“Ban đầu khi nghe thông tin không còn cấp huyện, bà con đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn băn khoăn do chưa hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Qua tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, cùng thông tin trên báo, đài, bà con dần hiểu và tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đời sống, phát triển kinh tế cho người dân. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự sau sáp nhập luôn được đảm bảo ổn định, tạo nền tảng để bà con yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế”, ông Lý Thên chia sẻ.
Có thể khẳng định, mỗi cá nhân Người có uy tín có sự ảnh hưởng khác nhau trong cộng đồng, nhưng ở họ đều có một điểm chung, đó là sự gương mẫu, tận tuỵ, nhiệt tình “nói dân tin, làm dân theo”. Bởi thế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS luôn được đảm bảo, đồng bào yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Thực tế đã cho thấy, Người có uy tín được coi là lực lượng quần chúng đặc biệt, là cánh tay nối dài trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là điểm tựa của đồng bào các DTTS.
Trong tình hình hiện nay, để phát huy vai trò, ảnh hưởng của đội ngũ Người có uy tín - những người thực sự tiêu biểu, gương mẫu, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa vai trò quan trọng của Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Theo đó, công tác vận động và phát huy vai trò của Người có uy tín cần trở thành một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.
Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm, sớm phát hiện, bồi dưỡng, chuẩn bị điều kiện cần thiết cho những nhân tố có triển vọng để trở thành lớp Người có uy tín kế cận, kế tiếp, dồi dào, vững mạnh.
Ngoài quy định của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nghiên cứu để có thêm những chế độ cho Người có uy tín phù hợp điều kiện, đặc điểm, tình hình riêng của đơn vị, địa phương, nhất là trong việc hỗ trợ, trang bị những điều kiện cần thiết để Người có uy tín hoạt động.