Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ DTTS

Xuân Tiến - 20:57, 25/05/2022

Ngày 25/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) phối hợp với Đồn Biên phòng làng Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Quảng Bình
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Ban Tổ chức Chương trình đã hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho hội viên Hội Phụ nữ người đồng bào DTTS. Mỗi mô hình được hỗ trợ 30 con gà giống, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi để duy trì và phát triển đàn gà.

Được biết “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được tổ chức thường xuyên. Đây là đợt thứ 2 trong năm 2022, Hội Phụ nữ huyện Quảng Ninh tổ chức chương trình này để tạo sinh kế cho phụ nữ đồng bào DTTS.

Ngoài việc tạo mô hình sinh kế, trong dịp này Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh còn phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân xã Trường Sơn.

Bên cạnh đó, Hội và Đồn Biên phòng Làng Mô đã trao quà cho 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” với số tiền 21,5 triệu đồng. Tặng 1 suất quà cho “Con nuôi Đồn Biên phòng” với số tiền 1 triệu đồng và khởi công xây dựng 2 công trình “Vệ sinh vì cộng đồng” cho 2 hội viên phụ nữ Bru Vân Kiều có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Đây là một trong những công trình, phần việc nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng làng Mô tổ chức.