Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Lâm Đồng: Bảo vệ hệ sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS

Văn Yên - 10:45, 05/04/2022

Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” sẽ tăng cường hệ sinh thái và tạo sinh kế cho đồng bào DTTS và phụ nữ tại Lâm Đồng.

Du khách trải nghiệm tại khu du lịch sinh thái ở Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Du khách trải nghiệm tại khu du lịch sinh thái ở Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định phê duyệt Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông.

Đây là Dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. Tên viết tắt là Dự án UNDP - tỉnh Lâm Đồng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) tỉnh Lâm Đồng làm chủ dự án; địa điểm thực hiện tại hai huyện Lạc Dương và Di Linh, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường hệ sinh thái, bao gồm: Giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính; cải thiện sinh kế cho nhóm người DTTS và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái; nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian.

Dự án giúp nghiên cứu và hoàn thiện các mô hình kinh doanh bền vững trên đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp ổn định thông qua chuỗi “sản phẩm không gây mất rừng” và hệ thống giám sát đánh giá thực thi, truy xuất nguồn gốc và cảnh báo sớm về mất rừng.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án UNDP- tỉnh Lâm Đồng là 860.281 USD, tương đương trên 19,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ODA (hỗ trợ không hoàn lại) là 538.631 USD, tương đương trên 12,2 tỷ đồng. Nguồn vốn đối ứng của tỉnh Lâm Đồng là 321.650 USD, tương đương gần 7,3 tỷ đồng.

Định mức chi tiêu đối với các khoản chi từ nguồn vốn đối ứng thực hiện theo chế độ chi tiêu ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Tin cùng chuyên mục