Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Quảng Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021

Quỳnh Chi - 10:13, 18/01/2021

Chiều ngày 17/1, tại TP. Đồng Hới đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi động các dự án động lực (Ảnh Nguyễn Hoàng)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi động các dự án động lực (Ảnh Nguyễn Hoàng)

Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện trên 500 tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tham gia đầu tư tại Quảng Bình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu tiềm năng của tỉnh Quảng Bình đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh; sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, tỉnh Quảng Bình đã từng bước phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh ven biển, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển, nền kinh tế - xã hội. Đến nay, kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, hạ tầng công nghiệp, giao thông, đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tỉnh Quảng Bình đã cơ bản định hướng phát triển khá rõ với những đột phá chiến lược: Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh cũng đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; ban hành các chính sách ưu đãi, giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư... xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư tại Quảng Bình.

Đến nay, nhiều nhà đầu tư, nhiều thương hiệu lớn đã có mặt tại Quảng Bình như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC, Hà Nội Tourist, Sài Gòn Tourist, Tập đoàn SCG (Thái Lan), Tập đoàn CP (Thái Lan), Tập đoàn Linfox (Australia), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Điện gió B&T... đầu tư trên các lĩnh vực: trung tâm thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng bất động sản sân golf, nông nghiệp, vật liệu xây dựng, nhiệt điện, năng lượng, logistics...”.

Hội nghị đã được nghe các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ về những tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, bất lợi và các giải pháp mà Quảng Bình cần triển khai để thu hút nhiều nhà đầu tư có tâm, có tầm, tạo động lực mạnh để lan tỏa, đưa Quảng Bình “cất cánh”.

Các đại biều dự hội nghị ( Ảnh Nguyễn Hoàng)
Các đại biều dự Hội nghị (Ảnh Nguyễn Hoàng)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 là sự kiện quan trọng, rất ý nghĩa, có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn, được tổ chức ngay trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Quảng Bình trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thu hút đầu tư nói riêng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Những dự án được trao quyết định đầu tư, những cuộc gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hội nghị này sẽ tiếp tục khơi dòng đầu tư vào Quảng Bình trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức mà Quảng Bình cần tập trung giải quyết trong thời gian tới để phát huy hiệu quả nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, Quảng Bình là tỉnh phát triển khá trong khu vực như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã bấm nút khởi động 2 dự án động lực của tỉnh là hệ thống đường ven biển - cầu Nhật Lệ 3 và nâng cấp sân đỗ sân bay Đồng Hới.

Tại Hội nghị, với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư trên 70.000 tỷ đồng; trao biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn đầu tư gần 70.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2023, tỉnh kêu gọi đầu tư 62 dự án trên các lĩnh vực.

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.