Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn

THÚY HỒNG - 16:00, 30/09/2019

Sáng 30/9, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng 500 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Với chủ đề “Lạng Sơn – điểm đến thành công của các nhà đầu tư”, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin của 37 danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025. Trong đó có 8 dự án đầu tư vào hạ tầng công nghiệp; 9 dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông, đô thị, xã hội; 9 dự án đầu tư thương mại, dịch vụ, du lịch, thể dục thể thao; 9 dự án đầu tư vào nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn; 1 dự án đầu tư vào lĩnh vực khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 là sự kiện quan trọng, là cơ hội tốt để tỉnh quảng bá, giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, các lĩnh vực, các dự án, công trình trọng điểm kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh. Lạng Sơn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, phát triển lâu dài và thịnh vượng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đi thăm các gian trưng bày sản phẩm tại Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đi thăm các gian trưng bày sản phẩm tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Hội nghị Xúc tiến đầu tư là dịp tốt để lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, các nhà tài trợ, nhà đầu tư trao đổi thông tin, cơ hội, thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh. Đồng thời Thủ tướng cũng đánh giá Lạng Sơn có nhiều cơ hội và môi trường đầu tư như điều kiện về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển dịch vụ, phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp. Với những tiềm năng, lợi thế như vậy, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lạng Sơn, trong những năm qua, Lạng Sơn đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, đầu tư phát triển, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, để thu hút đầu tư hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, Lạng Sơn cần tập trung thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm đột phá về kinh tế của tỉnh, đó là tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế cửa khẩu và đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông.

Cùng đó, tiếp tục tăng cường cải cách hành chính công, cải cách thủ tục hành chính, rà soát và công khai, minh bạch thực hiện chính sách, pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công; tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng hạ tầng; tăng cường thu hút, huy động nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân theo hình thức hợp tác công – tư; chú trọng đảm bảo quốc phòng – an ninh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh.

Lễ trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.
Lễ trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh Lạng Sơn là tỉnh biên giới, có các cửa khẩu quan trọng nối liền nước ta với Trung Quốc,tận dụng và khai thác những cơ hội này sẽ là điều kiện tốt để đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Do đó, Lạng Sơn cần phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu, đẩy nhanh xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trở thành trung tâm đầu mối quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh (Việt Nam); tăng cường kết nối, liên kết vùng; phát triển mạnh kinh tế tư nhân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đối với Việt Nam nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện hiệu quả mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh làm ăn thành công và lâu dài tại Việt Nam.

Tại Hội nghị có 102 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư, biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư với tổng vốn  trên 105.000 tỷ đồng.


Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 đã ảnh hưởng nặng nề đến hạ tầng giao thông và điều kiện an toàn của các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước yêu cầu cấp bách, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, các địa phương đã tạm dừng hoạt động tại các khu - điểm du lịch và các hoạt động dã ngoại, ngoài trời. Đến thời điểm này, các địa phương đã và đang khôi phục các hoạt động du lịch; trong đó, có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện hiện nay.