Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Nam triển lãm, trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh

T.Nhân - H.Trường - 15:31, 21/03/2025

Sáng 21/3, tại Tp. Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc Triển lãm, trưng bày các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025).

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.
Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25/3/2025, tại không gian Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, số 8 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ. Quy mô tổ chức trưng bày, triển lãm có tổng số 72 gian, trong đó có 28 gian trưng bày, triển lãm về các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và 44 gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP.

Nội dung trưng bày, triển lãm các thành tựu có tính khái quát cao, nêu bật được những thành tựu, kết quả quan trọng, điển hình của một số ngành kinh tế chính và lĩnh vực văn hóa xã hội tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam sau 50 năm giải phóng và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Qua đó thể hiện bức tranh toàn diện từ quá khứ đến hiện tại quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam cũng như thể hiện giá trị văn hóa, tinh thần, niềm tự hào về vùng đất và con người xứ Quảng.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Triển lãm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của tỉnh, đồng thời khẳng định những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại khu triển lãm.
Các đại biểu tham quan gian hàng tại khu Triển lãm

Đồng thời cũng là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế những tiềm năng, thế mạnh, những sản phẩm đặc trưng của quê hương, những thành tựu kinh tế - xã hội, các giá trị văn hóa đặc sắc, phong phú mà tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và đạt được trong 50 năm qua.

Người dân tham quan, tìm hiểu tại các gian hàng trong khu triển lãm.
Người dân tham quan, tìm hiểu tại các gian hàng trong khu Triển lãm

Triển lãm lần này là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân Quảng Nam; và là cơ hội để giới thiệu những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh… mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đạt được sau 50 năm.

Lãnh đạo Quảng Nam trao giải Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.
Lãnh đạo Quảng Nam trao giải Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Dịp này, UBND tỉnh đã tổ chức khen thưởng và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Giải thưởng báo chí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. 

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Khánh thành nhiều công trình ý nghĩa dành cho đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh

Kon Tum: Khánh thành nhiều công trình ý nghĩa dành cho đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei đã cùng với lãnh đạo tỉnh Kon Tum khánh thành công trình đường giao thông, nhà rông, trường học. Những công trình ý nghĩa, thắm đượm nghĩa tình này được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) và nguồn xã hội hóa do chính các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kon Tum kêu gọi. Giờ đây, đồng bào Xơ Đăng ở vùng khó khăn này có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và con em có trường lớp khang trang để học tập.