Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Quảng Ngãi: Đầu tư hơn 26 tỷ đồng tôn tạo Khu chứng tích Sơn Mỹ

T.Nhân - H.Trường - 15:34, 07/05/2025

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự án tôn tạo Di tích Quốc gia Khu chứng tích Sơn Mỹ, với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng.

Toàn cảnh Khu chứng tích Sơn Mỹ
Toàn cảnh Khu chứng tích Sơn Mỹ

Theo đó, Dự án bao gồm 12 gói thầu, được triển khai từ quý II/2025 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026. Mục tiêu nhằm tu bổ, phục hồi di tích; tạo lập không gian xanh, sạch, đẹp, trang nghiêm để phục vụ người dân và du khách đến dâng hương, tưởng niệm 504 nạn nhân bị thảm sát tại Sơn Mỹ ngày 16/3/1968.

Dự án cũng hướng đến bảo tồn, lưu giữ hiện vật, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử; đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập, giảng dạy và phổ biến kiến thức lịch sử cho công chúng trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch địa phương.

Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi, được xây dựng từ năm 1978 và công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1979. Đến năm 2002, nơi đây được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Ngày nay, Khu chứng tích Sơn Mỹ trở thành điểm thu hút du khách đến thăm quan, tìm hiểu lịch sử
Ngày nay, Khu chứng tích Sơn Mỹ trở thành điểm thu hút du khách đến thăm quan, tìm hiểu lịch sử

Theo các tư liệu lịch sử, vào sáng 16/3/1968, tại làng Sơn Mỹ, chỉ trong một buổi sáng, một trung đội lính lục quân Hoa Kỳ đã đổ quân bất ngờ và thảm sát dã man 504 thường dân vô tội, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, mà không phải nhận một hành động phản kháng nào. Không chỉ giết người dân vô tội, chúng còn hãm hiếp nhiều phụ nữ, đốt phá nhà cửa...

Vụ thảm sát đã gây chấn động dư luận thế giới về tội ác mà quân đội Mỹ gây ra cho Nhân dân Việt Nam, tạo nên làn sóng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam ngay trên đất Mỹ và trên thế giới.

Hiện Khu chứng tích đang lưu giữ gần 670 hình ảnh, hiện vật, tư liệu liên quan đến vụ thảm sát, trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình và điểm đến giàu giá trị nhân văn.

Tin cùng chuyên mục
Hàng trăm tình nguyện viên "đội nắng" hỗ trợ người dân di chuyển miễn phí đi chiêm bái Xá lợi Đức Phật

Hàng trăm tình nguyện viên "đội nắng" hỗ trợ người dân di chuyển miễn phí đi chiêm bái Xá lợi Đức Phật

Trong các ngày (2 - 8/5), Lễ chiêm bái Xá lợi Đức Phật - Quốc bảo Ấn Độ, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Dưới thời tiết nắng nóng, hàng trăm đoàn viên, thanh niên huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) đã lập đội xe ôm miễn phí hỗ trợ di chuyển.