Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới

T.Nhân - 19:02, 30/08/2023

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 3437/UBND-KTN về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới làm thay đổi bộ mặt nhiều địa phương vùng nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh minh họa)
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới làm thay đổi bộ mặt nhiều địa phương vùng nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Hà và Minh Long khẩn trương rà soát kết quả thẩm định của các cơ quan, đơn vị chuyên môn và ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 10/7/2023, tổ chức đánh giá, đề ra giải pháp và cân đối, bố trí nguồn lực để tập trung thực hiện, bảo đảm đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới theo quy định; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, gửi các sở ngành, đơn vị liên quan xác nhận, nhằm đủ điều kiện để trình Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức họp, bỏ phiếu, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 trong năm 2023.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh... tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương nêu trên hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ; tổ chức đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện các nội dung tiêu chí theo lĩnh vực quản lý; hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo quy định trong thời gian sớm nhất, ngay trong năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị, theo nhiệm vụ được phân công phụ trách từng tiêu chí tại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh, quán triệt và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thuộc kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ngay từ đầu trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo thuận lợi trong quá trình tổ chức thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kế hoạch đề ra.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 93 xã được công nhận xã nông thôn mới; 4 xã đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 9 xã đang hoàn thiện thủ tục trình cấp thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Mục tiêu cuổi tỉnh Quảng Ngãi là đến cuối năm 2023 sẽ có thêm 1 huyện và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là, huyện Mộ Đức và 8 xã gồm: Ba Liên, Ba Điền và Ba Vì, huyện Ba Tơ; Trà Tân và Trà Giang, huyện Trà Bồng; Sơn Kỳ, Sơn Trung, huyện Sơn Hà và xã Bình An, huyện Bình Sơn. 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Bình Trung, Bình Thạnh, huyện Bình Sơn; Tịnh Minh, Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh; Nghĩa Lâm, Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa; Hành Tín Đông, Hành Thịnh, Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành; Đức Thạnh, Đức Minh, huyện Mộ Đức; Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ; Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi. 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Bình Dương và Bình Trị, huyện Bình Sơn.

Khu vực miền núi sẽ phấn đấu sẽ có 31 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể, huyện Ba Tơ có 6 thôn, huyện Minh Long có 2 thôn, huyện Sơn Hà có 7 thôn, huyện Sơn Tây có 3 thôn và huyện Trà Bồng có 13 thôn. Tổng nhu cầu vốn dự kiến là hơn 728 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 132 tỷ đồng, vốn đối ứng địa phương hơn 267 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 200 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Huy động tổng lực tái thiết trường học sau bão lũ

Quảng Ninh: Huy động tổng lực tái thiết trường học sau bão lũ

Mặc dù có tới 60% cơ sở giáo dục trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề cơn bão số 3; tuy nhiên chỉ sau 2 tuần khi cơn bão đi qua, hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản ổn định trở lại. Đặc biệt, mới đây Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND "Về một số biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3, trong đó có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình sau bão lũ, giúp các em học sinh yên tâm đến trường.