Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ngãi: Tỉnh lộ 673 xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ đứt gãy

Ngọc Chí - 6 giờ trước

Do ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài trong nhiều ngày qua, trên tuyến tỉnh lộ 673, đi qua địa phận các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ đứt gãy đường đang hiện hữu.

Vị trí Km 2+300, tỉnh lộ 673 có nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây đứt gãy toàn bộ mặt đường. (Ảnh: Ngọc Chí)
Vị trí Km 2+300, tỉnh lộ 673 có nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây đứt gãy toàn bộ mặt đường. (Ảnh: Ngọc Chí)

Theo ghi nhận, trên tuyến tỉnh lộ 673, đoạn từ ngã ba Đăk Tả, đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Đăk Plô, đi các xã Xốp và Ngọc Linh đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Đặc biệt, tại Km 2+300, tình hình sạt lở vẫn đang diễn biến phức tạp. Phần ta luy âm bị sạt lở đã tạo thành hàm ếch rất lớn, khiến nền đường bị yếu và hiện nay ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang là mùa mưa nên vị trí này có nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây đứt gãy toàn bộ mặt đường.

Tỉnh lộ 673 thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. (Ảnh: Ngọc Chí)
Tỉnh lộ 673 thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. (Ảnh: Ngọc Chí)

Hiện, đơn vị quản lý tỉnh lộ 673 là Công ty Cổ phần Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục, cơ bản thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn.

Nhưng về lâu dài, cần có giải pháp khắc phục ngay điểm sạt lở tại Km 2+300, vì đây là tuyến đường huyết mạch nối xã Xốp, xã Ngọc Linh (nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào DTTS) ra đường Hồ Chí Minh và kết nối với các xã khu vực trung tâm. 

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai tăng cường công chức, viên chức về “gỡ vướng” cho các xã khó khăn

Gia Lai tăng cường công chức, viên chức về “gỡ vướng” cho các xã khó khăn

Ngày 3/9, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định điều động, tăng cường một số công chức, viên chức từ các sở, ngành về công tác tại các xã phía Tây của tỉnh, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.