Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Ninh: Điều tra viên nỗ lực, vượt khó thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Mỹ Dung - 01:19, 15/07/2024

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7 đến 15/8, đồng loạt các địa phương vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh tiến hành ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024. Tại đây, các Điều tra viên đã và đang nỗ lực vượt khó để triển khai đúng kế hoạch, chương trình và tiến độ đề ra.

Điều tra viên phân tích, hướng dẫn cụ thể cho người dân
Điều tra viên phân tích, hướng dẫn cụ thể cho người dân

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, thì việc phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trong việc hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch về cuộc điều tra. 

Bà Chu Bích Sen - Người có uy tín khu Nà Phạ, thị trấn Bình Liêu (Bình Liêu) chia sẻ,  theo kế hoạch, lần này tiến hành điều tra, thu thập thông tin tại 30 hộ trên địa bàn khu. Xác định ý nghĩa của cuộc điều tra, ngay từ trước lễ ra quân khoảng 1 tháng, bà đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, phân tích để người dân hiểu rõ hơn về nội dung này.

“Gần nửa tháng nay, trong quá trình điều tra thu thập thông tin, tôi đã cùng với các Điều tra viên của thị trấn đến từng hộ, chỗ nào bà con chưa hiểu tôi tiếp tục giải thích bằng tiếng địa phương; chỗ nào Điều tra viên chưa rõ, thì tôi cũng giải thích thêm để có thông tin được chính xác nhất”, bà Sen nói.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hằng ngày các Điều tra viên vẫn bố trí, sắp xếp đến các hộ gia đình trên địa bàn để thu thập thông tin. Ngoài ra, trang Website quản lý giám sát hoạt động tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các giám sát viên kiểm tra, giám sát đầy đủ quy trình thu thập và chất lượng dữ liệu.

Người dân phối hợp với điều tra viên để hoàn thiện thông tin
Người dân phối hợp với Điều tra viên để hoàn thiện thông tin

Anh Đàm Văn Phục - cán bộ Văn phòng Thống kê xã Thanh Lâm (Ba Chẽ) cho biết, theo kế hoạch xã triển khai điều tra, thu thập thông tin tại 3 thôn, với khoảng trên 100 hộ dân. Năm nay thay vì rà soát, cập nhật bằng giấy như các năm trước, thì chuyển sang phần mềm điện tử nên cũng nhanh, thuận lợi hơn nhiều cho các Điều tra viên.

“Đến nhiều hộ họ cũng còn chần chừ, hỏi tỉ mỉ lắm. Ngoài việc được các già làng, trưởng bản, Người có uy tín hỗ trợ, thì chúng tôi có đưa thư ngỏ của Tổng cục Thống kê rồi phân tích, thuyết phục để người dân tích cực phối hợp, ủng hộ để cung cấp thông tin cho mình”, anh Phục chia sẻ thêm.

Quá trình thu thập thông tin, không ít các Điều tra viên cũng gặp khó khăn do một số người không nhớ chính xác thông tin, phải mất thời gian tìm hiểu các giấy tờ để cung cấp thông tin; việc tiếp cận các hộ dân gặp khó khăn, do nhiều hộ DTTS sống ở bản vùng sâu, vùng xa nên khi đi làm ở nương rẫy thường mất cả ngày...

Điều tra viên phỏng vấn, thu thập thông tin tại hộ gia đình bà Lương Thị Vỳ người dân tộc Tày tại Khu Bình Công 2, thị trấn Bình Liêu
Điều tra viên phỏng vấn, thu thập thông tin tại hộ gia đình bà Lương Thị Vỳ, dân tộc Tày tại Khu Bình Công 2, thị trấn Bình Liêu

Minh chứng như ở xã Đạp Thanh là xã vùng cao của huyện Ba Chẽ, với khoảng 98% là người DTTS, chủ yếu là người Tày, Sán Chỉ và Dao. Anh Đặng Văn Hồng - cán bộ Văn phòng Thống kê xã cho biết, xã có 3 thôn với 120 hộ thuộc danh sách điều tra. 

“Địa bàn Đạp Thanh tương đối rộng, thôn xa nhất cách trung tâm xã khoảng 10km, dân số thưa thớt, sống rải rác. Ban ngày hầu như bà con đi làm hết, chỉ có lác đác 1, 2 hộ ở nhà. Thế nên đã hơn 10 ngày qua nhưng tôi cũng mới chỉ làm được điều tra khoảng 12 hộ. Tôi cũng đã báo cáo xin bổ sung thêm 1 Điều tra viên cho kịp tiến độ”, anh Hồng cho biết thêm.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Cục Thống kê tỉnh dự buổi phóng vấn đầu tiên tại hộ gia đình bà Lương Thị Vỳ, người dân tộc Tày tại Khu Bình Công 2, thị trấn Bình Liêu
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Cục Thống kê tỉnh tham dự buổi phỏng vấn đầu tiên tại hộ gia đình bà Lương Thị Vỳ

Ông Lục Thành Chung - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh cho biết: Cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 tỉnh Quảng Ninh được thực hiện ở 11/13 đơn vị hành chính cấp huyện có người DTTS cư trú thành cộng đồng, làng bản (trừ thị xã Quảng Yên và huyện Cô Tô). Cuộc Điều tra có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là nguồn dữ liệu để đánh giá 5 năm triển khai Chiến lược công tác dân tộc; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; cũng như kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 và kết quả triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

"Những thông tin điều tra, thu thập, là cơ sở thực tiễn để xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tiếp theo 2026 - 2030; là cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi và thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc trong thời kỳ mới", ông Lục Thành Chung nhấn mạnh.