Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Quảng Ninh hướng tới trở thành điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo

Mỹ Dung - 18:04, 30/05/2025

Ngày 30/5, tại Tp. Hạ Long, Trường Đại học Hạ Long phối hợp với Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát triển Quảng Ninh thành một trong những điểm đến du lịch thân thiện với người Hồi giáo hàng đầu Việt Nam”.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu, trong đó có các Đại sứ và đại diện đến từ các quốc gia có đông dân Hồi giáo như Pakistan, Iran, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Algeria, Kazakhstan, cùng nhiều chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích tiềm năng phát triển loại hình du lịch Halal tại Quảng Ninh là điểm đến sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan, văn hóa và hạ tầng du lịch. Du lịch Halal, vốn hướng tới phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, ẩm thực và tín ngưỡng phù hợp với cộng đồng Hồi giáo, đang là xu hướng phát triển mạnh trên toàn cầu. Với dân số hơn 2 tỷ người, cộng đồng Hồi giáo được đánh giá là nhóm khách có tiềm năng chi tiêu cao và đang ngày càng mở rộng nhu cầu du lịch quốc tế.

Các ý kiến tại Hội thảo đề xuất tăng cường đào tạo nguồn nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo, đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn Halal, đồng thời kết nối với các hiệp hội, mạng lưới du lịch Halal quốc tế để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh rộng rãi hơn tới cộng đồng du khách Hồi giáo.

Việc định hướng xây dựng Quảng Ninh trở thành điểm đến du lịch thân thiện với người Hồi giáo không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

Tin cùng chuyên mục
Tư duy "lội ngược dòng" để làm du lịch của nông dân vùng cao

Tư duy "lội ngược dòng" để làm du lịch của nông dân vùng cao

Thay vì loay hoay tìm cách trồng trọt để bắt đất trũng phải ra hạt gạo, củ khoai theo lối mòn, người nông dân hiện đại đã biết cách nương theo thiên nhiên để xây dựng nên những điểm Check-in "triệu view". Câu chuyện về những cánh đồng cải ngọt tại Lạng Sơn hay thung lũng hoa tam giác mạch ở Tuyên Quang không chỉ dừng lại ở một mô hình chuyển đổi cây trồng, mà còn là tín hiệu đáng mừng khi người nông dân đang chuyển dần sang tư duy bán trải nghiệm du lịch độc đáo để tăng thu nhập.