Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng tàng trữ, bán trái phép động vật quý hiếm

Mỹ Dung - 17:00, 04/07/2023

Công an Tp. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1997, trú tại phường Việt Hưng, Tp. Hạ Long về hành vi tàng trữ trái phép cá thể rùa đầu to thuộc Danh mục cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ, nhằm mục đích bán kiếm lời.

Đối tượng bị phát hiện và bắt giữ cùng cá thể rùa đầu to
Đối tượng bị phát hiện và bắt giữ cùng cá thể rùa đầu to

Trước đó, ngày 28/6/2023, tại Tổ 52G, khu 4B, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Tp. Hạ Long tiến hành kiểm tra phát hiện Nguyễn Thanh Thủy đang rao bán 1 cá thể rùa đầu to, thuộc nhóm IB trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Rùa đầu to (Platysternon Megacephalum) là loài được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam cũng như thế giới, do bị khai thác, buôn bán quá mức.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Thủy khai nhận đã bắt được con rùa đầu to này trong lúc tắm suối tại khu vực thôn Cài, xã Đồng Lâm, Tp. Hạ Long. Mặc dù đã tìm hiểu qua mạng Internet được biết đây là cá thể rùa thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nhưng vì lợi ích kinh tế, đối tượng vẫn bất chấp đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân Facebook để rao bán kiếm lời. Sau khi có khách hàng hỏi đặt mua với giá 3.000.000 đồng, Thủy giao cá thể rùa cho khách tại địa điểm hẹn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hành vi của Nguyễn Thanh Thủy đã vi phạm khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự hiện hành. Theo đó, Thủy có thể đối mặt với hình phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nếu bắt gặp loài vật này, cũng như các loài vật quý hiếm khác, phải giao nộp ngay cho lực lượng chức năng có thẩm quyền, không được tự ý mua bán dẫn đến vi phạm pháp luật hình sự.

Tin cùng chuyên mục
Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Kim Bôi (Hòa Bình): Hiệu quả tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (Bài 5)

Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Kim Bôi (Hòa Bình): Hiệu quả tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (Bài 5)

Những năm qua, huyện Kim Bôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm giảm thiểu tiến tới xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH-HNCHT). Thực tế cho thấy, tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức giao lưu sân khấu hóa đạt hiệu quả nổi bật, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo Nhân dân.