Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã: Tăng nguồn lực cho kinh tế tập thể phát triển

Minh Thu - 18:05, 14/10/2022

Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, chủ yếu cho vay khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) để sản xuất kinh doanh, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tại các địa phương đang được xem là kênh tín dụng quan trọng, giúp đỡ các HTX giải quyết khó khăn, tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư, mở rộng sản xuất hiệu quả. Từ đó, tạo nguồn lực cho mô hình kinh tế tập thể phát triển.

HTX Hồng Trung Đại Sơn mỗi năm xuất bán hàng trăm con heo rừng nái, heo rừng thịt thả nuôi. Ảnh: CT
HTX Hồng Trung Đại Sơn mỗi năm xuất bán hàng trăm con heo rừng nái, heo rừng thịt thả nuôi. Ảnh: CT

Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ

Sau nhiều năm học hỏi, tham quan mô hình nuôi heo rừng, gà đồi, năm 2018 ông Lê Hồng Trung, ngụ tại thôn Đầu Gò, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam quyết định đầu tư nuôi 10 con lợn rừng và đàn gà hơn 20 con. Nhận thấy ông Trung có ý thức trong việc phát triển kinh tế, chính quyền địa phương đã hướng dẫn ông thành lập Tổ hợp tác Hồng Trung Đại Sơn.

Ngay sau đó, tháng 4/2018, tổ hợp tác của ông Trung được tiếp cận và được Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam cho vay 200 triệu đồng để mở rộng sẩn xuất, kinh doanh. Nhờ chăm chỉ, có cách làm bài bản, trang trại rộng 3ha chăn nuôi heo rừng, gà đồi rộng 3ha của ông Trung không ngừng gia tăng về số lượng và doanh thu. Hơn một năm sau, ông Trung đã trả đủ cả gốc lẫn lãi nguồn vốn vay 200 triệu từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Có được thành công từ Tổ hợp tác, ông Trung quyết định thành lập HTX Nông nghiệp Hồng Trung Đại Sơn, với 7 thành viên vừa chăn nuôi, vừa liên kết trồng hơn 20ha rừng keo, giải quyết việc làm cho 4 lao động địa phương.

Năm 2018, nhờ Quỹ Hỗ trợ HTX tỉnh Phú Thọ cho vay 250 triệu đồng, HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh (ngành nghề trồng sen, thả cá) đã thực hiện mở rộng dự án “Trồng sen - Thả cá” với việc đầu tư, mở rộng quy mô trồng sen từ 7ha ban đầu lên 32ha sang các vùng lân cận để tăng sản lượng, từ đó tăng doanh thu, thu nhập cho thành viên và người lao động. Hiện nay, HTX có doanh thu đạt trên một tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 12 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tam Xuân (xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) cung ứng thức ăn chăn nuôi đạt chất lượng cho thành viên
HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tam Xuân (xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) cung ứng thức ăn chăn nuôi đạt chất lượng cho thành viên

Còn tại tỉnh Sóc Trăng, với 500 triệu đồng vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ HTX tỉnh, HTX Nông nghiệp Tín Phát (HTX Tín Phát), xã Kế Thành, huyện Kế Sách đã mạnh dạn hỗ trợ cho thành viên mua lúa giống, phân bón… Ông Nguyễn Văn Đậm, Giám đốc HTX Tín Phát chia sẻ: So với các ngân hàng thương mại, thủ tục vay từ Quỹ Hỗ trợ HTX tỉnh Sóc Trăng nhanh gọn, đơn giản với lãi suất cho vay khá ưu đãi (6%/năm). Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các HTX còn được giãn hoặc hoãn thời gian trả nợ. 

"Được trợ giúp về nguồn vốn ưu đãi, chúng tôi mới mạnh dạn mở rộng sản xuất, đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho việc sản xuất, kinh doanh. Sau 2 năm làm ăn thuận lợi, hiện chúng tôi chỉ còn dư nợ 150 triệu đồng. Tuy nhiên, tTheo quy định, thời gian vay của quỹ là 3 năm, nếu thời gian vay được lâu hơn thì các HTX sẽ linh hoạt sử dụng vốn giúp cho việc sản xuất, kinh doanh phát triển hơn”, ông Đậm đề xuất.

Kênh hỗ trợ vốn giúp HTX đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Thời gian qua, hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong cả nước, đã góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn và cải thiện sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, giúp cho nhiều HTX có cơ hội áp dụng tiến bộ KHKT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, tăng doanh thu, tăng thu nhập ổn định cho HTX, tạo việc làm cho thành viên và người lao động, góp phần tăng ngân sách địa phương.

Tại Sóc Trăng, ông Nguyễn Thế Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh Sóc Trăng ra đời vào năm 2009 và được chuyển giao cho Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng quản lý, điều hành vào ngày 13/6/2019, với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Đến nay, đã có 12 HTX trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn từ quỹ với tổng dư nợ là 4,9 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, theo ông Cường, nhu cầu về vốn của các HTX khá lớn, trong khi đó nguồn vốn của quỹ chỉ đáp ứng được một phần. Vừa qua, Liên minh HTX đã đề xuất với UBND tỉnh xem xét cấp bổ sung vốn điều lệ 20 tỷ đồng cho quỹ.

Để đảm bảo các HTX sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng đã lập đoàn kiểm tra, thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vốn ở các HTX được vay. Đồng thời, xây dựng Đề án Đổi mới mô hình Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường, liên kết và thống nhất cơ chế hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương.

Sản phẩm bánh tráng Đại Lộc của HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa được công nhận đạt hạng 4 sao OCOP.
Sản phẩm bánh tráng Đại Lộc của HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa được công nhận đạt hạng 4 sao OCOP.

Có thể nói, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đang trở thành một kênh vốn hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách hỗ trợ tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX; thực hiện quy định tại Điều 6 Luật HTX năm 2012, từ đó đã tạo lòng tin trong Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, do nguồn lực có hạn, việc cho vay vốn cho những lĩnh vực cần ưu tiên theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như, cho vay các HTX xây dựng nông thôn mới, các HTX xây dựng chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp,... chỉ đáp ứng được một phần, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam: Liên minh HTX đã đề xuất Chính phủ bổ sung vốn cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX theo lộ trình; đồng thời đề ra phương án sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Theo đó, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX sẽ phát huy hết vai trò, là kênh hỗ trợ cho các HTX đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giảm tình trạng vay nặng lãi; tạo nền tảng, mở rộng đối tượng vay và đáp ứng nhu cầu vốn lớn của các HTX ngay cả ngắn hạn và trung hạn để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển mạnh và bền vững.

Thời gian tới, cần hỗ trợ các HTX đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Ảnh: N.S.
Thời gian tới, cần hỗ trợ các HTX đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Ảnh: N.S.
Tin cùng chuyên mục
Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng, không ai khác, chính là Nhân dân. Những cánh rừng được bảo vệ tốt, chỉ khi nào lợi ích của kinh tế rừng gắn liền với đời sống của mỗi hộ gia đình. Đó là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận được ở tỉnh miền núi cực Bắc Hà Giang đã ngút ngàn màu xanh của rừng...