Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ra mắt “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường” - hành trình 34 năm theo dấu chân Bác Hồ

Lê Ngọc - 15:10, 30/12/2025

Tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN đã chủ trì tổ chức Lễ ra mắt chương trình “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường” - hành trình 34 năm theo dấu chân Bác Hồ.

Các đại biểu tại Lễ ra mắt Chương trình
Chương trình với sự góp mặt của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, tướng lĩnh, lãnh đạo các tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín

Sự kiện là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí tự cường dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tham dự chương trình có nhiều nhà khoa học, chuyên gia, tướng lĩnh, lãnh đạo các tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, như: Giáo sư Lê Văn Lan; Trung tướng, Gs.Ts. Nguyễn Đình Chiến; Đại tá - Gs.Ts. Vi Thái Lang; Gs.Ts. danh dự Nguyễn Đình Thắng; Ts. Phạm Thanh Tịnh - Chủ tịch Hội SEARAV; ông Nguyễn Đăng Sinh - Chủ tịch Hội VATAP, cùng đại diện lãnh đạo nhiều hội, hiệp hội trong cả nước.

Ts. Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội kỷ lục gia Việt Nam, phasty biểu tại buổi lễ
Ts. Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội kỷ lục gia Việt Nam khẳng định: “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường” là một hành trình bền bỉ, xuyên suốt, kế thừa và phát huy di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán các nước:Lào, Thái Lan, Campuchia, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với các giá trị văn hóa, tư tưởng và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Ts. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, khẳng định: “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường”, không chỉ là một chương trình mang tính biểu tượng, mà là một hành trình bền bỉ, xuyên suốt, kế thừa và phát huy di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Hành trình 34 năm theo dấu chân Bác Hồ (2011 - 2045), chính là lời cam kết trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với Tổ quốc, Nhân dân và tương lai dân tộc, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN Lê Thị Huyền Trang phát biểu tại buổi lễ
Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN Lê Thị Huyền Trang phát biểu nhấn mạnh vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, doanh nhân, nhà khoa học

Trong khuôn khổ chương trình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN Lê Thị Huyền Trang, đại diện cho thế hệ đảng viên trẻ, doanh nhân trẻ và các thế hệ kế cận đã phát biểu tâm huyết, nhấn mạnh vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, doanh nhân, nhà khoa học trong việc kết nối và huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa và các giá trị nhân văn Việt Nam.

Tại phiên tọa đàm, các đại biểu đã phân tích sâu sắc ý nghĩa của việc kế thừa và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng con người, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ nền tảng văn hóa và bản sắc dân tộc; đồng thời nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của đội ngũ trí thức, doanh nhân và lực lượng kế cận trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phiên tọa đàm đã khẳng định tính liên tục và bền vững của hành trình 34 năm theo dấu chân Bác (2011 - 2045), coi đây là sự kết nối chặt chẽ giữa truyền thống - hiện tại - tương lai, giữa các thế hệ đi trước với thế hệ hôm nay và mai sau; qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng cống hiến, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.


Tin cùng chuyên mục
Gia Lai đầu tư 125 tỷ đồng mở đường lên tháp Chăm cao nhất nước

Gia Lai đầu tư 125 tỷ đồng mở đường lên tháp Chăm cao nhất nước

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường lên khu di tích tháp Hòn Chuông, nằm trên dãy núi Bà. Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, từng bước khai thác và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt của di tích Champa độc đáo này.