Bẫy ảnh ghi lại hình ảnh chim hồng hoàng tại Vườn quốc gia Chư Mom RayHai loài mới ghi nhận là rái cá và chim hồng hoàng, đều thuộc nhóm IB, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Bẫy ảnh ghi nhận 1 cá thể chim hồng hoàng, đây là loài chim lớn, sống trên cây, khi trưởng thành có thể nặng tới 3 kg, sải cánh dài gần 1m. Hình ảnh được ghi lại khi cá thể này xuống đất kiếm ăn.
Đối với rái cá, đây là loài động vật có bộ da (da và lông) giá trị cao, vì vậy là đối tượng bị săn bắt gắt gao, loài này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên 2 loài này được máy ảnh ghi nhận trong lâm phần do Vườn quản lý.
Rái cá thuộc nhóm IB, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệVườn quốc gia Chư Mom Ray có tổng diện tích hơn 56.000 ha, với hệ động, thực vật khá phongphú, đa dạng về số loài, trạng thái và được đánh giá là một trong những Vườn Quốc gia lớn nhất của Việt Nam.
Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động trong rừng để giám sát đa dạng sinh họcHiện tại, Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động trong rừng để giám sát đa dạng sinh học. Qua kiểm tra dữ liệu thu thập từ cuối năm 2025 đến giữa tháng 3/2026, hệ thống máy ảnh đã ghi nhận khoảng 30 loài động vật.
Theo ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, việc ghi nhận các loài động vật quý hiếm cho thấy hệ sinh thái rừng đang được bảo vệ tốt, tạo môi trường sống thuận lợi cho động vật hoang dã.