Quang cảnh hội nghị Cà phê Quốc tế 2026Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026 có sự tham gia của các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao của 19 quốc gia, cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia uy tín.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee, cho biế: ngành cà phê thế giới đang đứng trước một ngã rẽ mang tính sinh tử: Đối mặt với biến đổi khí hậu khắc nghiệt, biến động thị trường khôn lường và đòi hỏi cấp thiết về tính minh bạch.
“Trong bối cảnh đó, GCA ra đời không chỉ như một tổ chức thông thường, mà là một nền tảng đối tác công - tư vững chắc, nơi hội tụ sức mạnh kiến tạo của ngoại giao quốc tế và năng lực thực thi mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp”, bà Thảo nói.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee phát biểu tại hội nghịSứ mệnh cốt lõi của GCA là bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, kết nối 125 triệu "Coffee Citizens", những công dân cà phê trên toàn cầu và kiến tạo một tương lai nơi không một người nông dân nào bị bỏ lại phía sau.
Theo đó, để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ đại này, GCA sẽ tập trung mọi nguồn lực hành động dựa trên 5 trụ cột chiến lược cốt lõi:
Thứ nhất, về Trụ cột sinh thái: Nông nghiệp tái tạo và thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu đến năm 2040 là 100% diện tích canh tác của các thành viên GCA đạt tiêu chuẩn nông nghiệp tái tạo và phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero). Thông qua Quỹ Phát triển bền vững (Sustainability Fund), GCA sẽ đầu tư vào các mô hình xanh, phục hồi hệ sinh thái rừng, bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học tại các vùng trồng cà phê.
Thứ hai, về Trụ cột sinh kế: Kết nối 125 triệu "Coffee Citizens" và thương mại công bằng. GCA nỗ lực xóa bỏ tình trạng nghèo đói trong cộng đồng nông dân thuộc mạng lưới của mình vào năm 2040, đưa thu nhập của họ tăng ít nhất 300% so với hiện nay.
Thứ ba, về Trụ cột công nghệ: Hệ sinh thái AI và chuỗi cung ứng minh bạch tuyệt đối. Đến năm 2040, GCA sẽ số hóa 100% chuỗi cung ứng bằng công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (AI).
Thứ tư, về Trụ cột Tri thức: Nâng tầm năng lực và chuyển dịch chuỗi giá trị, cùng nhau đào tạo nên một thế hệ "Nông dân số" (Digital Farmers). Cùng với Học viện Trí tuệ nhân tạo về Cà phê (AI Coffee Academy), GCA sẽ tư vấn, chuyển giao công nghệ chế biến, giúp các quốc gia sản xuất, đặc biệt là Việt Nam, thủ phủ Robusta của thế giới, xây dựng thành công các thương hiệu thành phẩm đẳng cấp quốc tế.
Thứ năm, về Trụ cột Văn hóa: Bảo tồn di sản và quyền lực mềm ngoại giao. Cà phê không chỉ là thức uống, mà là đại sứ của hòa bình. GCA sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan ngoại giao, các Đại sứ quán để đưa Văn hóa Cà phê trở thành di sản văn hóa kết nối toàn cầu, lưu trữ các giống cà phê quý và tổ chức các sự kiện ngoại giao văn hóa thường niên.
Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026 có sự tham gia của các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao của 19 quốc gia, cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia uy tín.Tại Hội nghị, ngài Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, khẳng định ý nghĩa vượt tầm thương mại của sự kiện. Ông cho biết: "Cà phê không chỉ là một sản phẩm kinh tế, mà còn là đại sứ của văn hóa, là nhịp cầu kết nối ngoại giao và thúc đẩy hợp tác toàn cầu".
Tại phiên thảo luận, các chuyên gia đã đề xuất các giải pháp thực tiễn về ứng phó biến đổi khí hậu để phát triển cà phê bền vững đến năm 2050. Đồng thời thảo luận và chia sẻ về Tầm nhìn Chiến lược GCA 2040 với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái cà phê toàn cầu, được dẫn dắt bởi công nghệ, lấy con người và thiên nhiên làm trọng tâm. Trong giai đoạn này, tiêu chuẩn phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) được xác định là một khát vọng và đích đến dài hạn, làm kim chỉ nam cho lộ trình phát triển 3 giai đoạn.
Là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu về Robusta, sự kiện ra mắt GCA tại Hà Nội được đánh giá là bước chuyển mình chiến lược của Việt Nam: Vươn lên khẳng định vai trò chủ động trong việc tạo nền móng vững chắc để kết nối sâu rộng Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu, định hình tương lai ngành Cà phê thế giới. TNI King Coffee là đơn vị khởi xướng và vận hành chính của sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu (GCA).