Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Photo
Rực rỡ sắc Xuân tại làng hoa lớn nhất miền Tây
Tào Đạt
-
16:44, 25/01/2025
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) - thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây Nam Bộ cũng ngập tràn không khí mùa Xuân. Năm nay, bà con nông dân phấn khởi vì hoa nở đúng thời điểm và bán hết hàng sớm. Dịp này, du khách cũng đổ về đông để tham quan, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong những ngày cuối năm.
Tweet
17-01-2025
Về An Giang thăm làng hoa An Thạnh
06-01-2025
Quảng Ninh: Làng hoa, cây cảnh rộn ràng vào vụ Tết
Giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng hoa Sa Đéc trở nên tưng bừng, rực rỡ sắc màu của muôn hoa nở rộ
Năm nay, cúc mâm xôi nở đúng thời vụ, bung màu đẹp, được thương lái đặt mua sớm. Cúc mâm xôi có thời gian trồng lâu nhất trong các loại hoa Tết và đòi hỏi chi phí đầu tư cũng như kỹ thuật cao
Giá bán mỗi chậu cúc mâm xôi màu vàng truyền thống dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/cặp
Thông thường, hoa Sa Đéc được xuất đi sớm để cung ứng cho các tỉnh miền Trung và Hà Nội, còn các tỉnh miền Tây trễ hơn khoảng 3 - 4 ngày
Những ngày cuối năm Giáp Thìn, bà con nông dân làng hoa Sa Đéc tất bật vận chuyển hoa để giao cho khách
Bà Lê Thị Hoa (ngoài cùng bên trái), chủ nhà vườn tại làng hoa Sa Đéc, cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa nở đẹp vào đúng dịp Tết, đồng thời, năm nay hoa bán chạy hơn nên bà con Nhân dân rất vui mừng
Làng hoa Sa Đéc phục vụ đa dạng các loại hoa cho dịp Tết Nguyên đán
Người dân đưa những sản phẩm thành công sau nhiều tháng vun trồng, chăm sóc lên xe để mang tới các tỉnh, thành phố
Bên cạnh màu vàng truyền thống, cúc mâm xôi đa sắc như đỏ, tím... cũng khá hút hàng. Mỗi chậu cúc mâm xôi đa sắc có giá bán buôn từ 130.000 - 150.000 đồng
Theo chia sẻ của người mua, năm nay, hoa Tết giá cả không quá cao, và màu sắc cung rực rỡ
Những xe hoa hối hả ngày Xuân
Các loại hoa phục vụ cho thị trường Tết như cúc vạn thọ, mào gà... cũng đã bung nở, sẵn sàng đón năm mới
Là một trong những người du Xuân sớm, chị Huyền (đến từ An Giang) cho biết, chị và gia đình vô cùng thích thú với không gian tràn ngập
Theo các nhà vườn, từ khoảng 20 tháng Chạp, không khí Tết đã ngập tràn ở làng hoa Sa Đéc. Một số nhà vườn thường để lại ít hoa để phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh dịp Tết
Làng hiện có 4.000 hộ sản xuất, 190 hộ kinh doanh, 17 hợp tác xã và tổ hợp tác. Giá trị sản xuất hoa cảnh tại đây đạt 3.300 tỷ đồng. Theo Phòng Kinh tế Tp. Sa Đéc, dự kiến làng hoa đưa ra thị trường Tết năm nay khoảng 2 triệu giỏ hoa, cây cảnh
Cần Thơ: Hoa kiểng xuống phố tô điểm sắc xuân, tiểu thương mong ngóng thị trường nhộn nhịp
Đồng Tháp
làng hoa
Tây Nam Bộ
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Nông dân tất bật cho mùa hoa Tết
Nhiều làng hoa, quả đua nhau chuẩn bị vụ Tết
Bình Định: Làng trồng hoa Bình Lâm được công nhận Làng nghề
Tin cùng chuyên mục
Những nụ cười “Hạnh phúc” trên Cao nguyên đá Đồng Văn
Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là nơi sinh sống của các DTTS thuộc 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn. Dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi có Đảng và con đường “Hạnh Phúc” nối thành phố Hà Giang với các huyện vùng cao, đời sống của người dân nơi đây đã từng bước đổi thay.
Đồng bào Xơ Đăng làng Măng Rương chung tay sửa chữa nhà rông truyền thống
Sắc lê cao nguyên trắng
Nghi thức văn hóa tín ngưỡng Lễ Cầu an của dân tộc Tày
Nét đẹp trong phong tục cưới hỏi của người Nùng Dín
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ khánh thành và Kiết giới Sima Chánh điện
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi
Khánh Hòa: Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng – “Lợi cả đôi đường”